Dùng hồ sơ giả để 'chen chân' tiêm vắc xin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ việc phát hiện một số trường hợp sử dụng hồ sơ giả để đi tiêm vắc xin, Công an Bình Dương đã tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ để bán cho người có nhu cầu...

Ngày 1/9, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Phan Quốc Phong (29 tuổi) và Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngoài hai đối tượng này, cơ quan công an đã trả tự do và đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định đối với Vũ Thị An (34 tuổi). Theo cơ quan điều tra, ngày 29/8 công an phát hiện một số bộ hồ sơ tiêm vắc xin tại phường Tân Bình, TP Dĩ An có dấu hiệu làm giả nên nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Dùng hồ sơ giả để 'chen chân' tiêm vắc xin ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ khi làm giả giấy tờ để qua chốt kiểm dịch và đi tiêm vắc xin

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện bà An mua bốn bộ hồ sơ để tiêm vắc xin từ Phong với giá 3 triệu đồng. Sau đó, bà An đưa số hồ sơ này cho một số người quen biết (không thuộc đối tượng tiêm vắc xin) để đi tiêm vắc xin và bị cơ quan công an phát hiện. Ngoài ra, bà An còn mua 5 giấy đi đường giả từ Phong với số tiền 1,3 triệu đồng.

Công an đã bắt giữ Phong, người này khai nhận Huỳnh Châu Hồng Ngọc chính là người làm giả giấy tờ rồi đưa cho mình đem bán. Tại cơ quan công an, Ngọc đã thừa nhận hành vi của mình. Ngọc và Phong phối hợp làm giả, bán ra thị trường tổng cộng sáu bộ hồ sơ tiêm vắc xin và 5 giấy đi đường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.