Dừng gala Nữ doanh nhân Việt-Hàn trước giờ G

Sau khi tổng duyệt, BTC tự xin dừng tổ chức và được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận
Sau khi tổng duyệt, BTC tự xin dừng tổ chức và được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận
TPO - Trước thông tin xôn xao về việc BTC Hoa hậu nữ doanh nhân Việt-Hàn không có đầy đủ thủ tục tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có thông báo chính thức về việc tạm dừng tổ chức.

Ngày 26/7, ông Tô Văn Động Giám đốc Sở VHTT Hà Nội ký văn bản số 2660 về việc dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doan nhân Việt Nam-Hàn Quốc.

Lãnh đạo Sở cho biết tiếp nhận văn bản số 013 ngày 26/7 của Cty TNHH Đẹp + Media về việc hoãn tổ chức Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam-Hàn Quốc. Về việc này Sở VHTT Hà Nội chấp thuận cty này dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doan nhân Việt Nam-Hàn Quốc vào tối 26/7 tại Nhà hát Star Galaxy, 87 Láng Hạ.

Sở cũng yêu cầu công ty TNHH Đẹp+ Media chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh do việc hoãn tổ chức Gala gặp gỡ hoa hậu và nữ doanh nhân Việt Nam-Hàn Quốc, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, đại diện BTC thông báo về việc dừng tổ chức vì “một số hạn chế về điều kiện khách quan, công tác chuẩn bị liên quan nhằm phục vụ cho việc tổ chức Gala chưa hoàn tất”.

Thực tế ban đầu BTC định lách luật xin tổ chức biểu diễn nghệ thuật núp bóng thi Hoa hậu doanh nhân Việt-Hàn, nhưng sau cuộc Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 bị dừng tổ chức, BTC thay đổi nội dung và xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật. Đây tiếp tục là một hình thức mập mờ đánh lận con đen của nhiều đơn vị tổ chức hiện nay.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.