Dùng gạch hạ gục nữ xe ôm để cướp trong khu đô thị

Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa.
Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa.
Giới thiệu mình là công nhân làm việc trong khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, Nghĩa hướng chị Mai chở mình đi lòng vòng qua nhiều khu nhà cao tầng. Đến đoạn đường vắng, Nghĩa dùng gạch tấn công tới tấp nữ xe ôm, cướp đi chiếc xe.

Ngày 2/7, Công an huyện Hoài Đức cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1963, trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ án xảy ra trưa ngày 26/6, tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức). Nạn nhân được xác định là chị Mai (SN 1981), nhân viên Công ty xe ôm Thân thiện thường đứng chờ khách ở khu vực bến xe Mỹ Đình.

Quá trình điều tra, xác minh từ trình báo của chị Mai, cơ quan công an xác định, trưa 26/6, Nghĩa thuê chị Mai chở về ngã tư Nhổn (quận Nam Từ Liêm). Trên đường đi, Nghĩa giới thiệu mình là công nhân làm việc tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Nghĩa bảo chị Mai đưa vào công trường. Chị Mai đồng ý và được Nghĩa hướng dẫn đi lòng vòng qua nhiều dãy nhà cao tầng. Đến khu vực vắng vẻ, Nghĩa bảo chị Mai dừng xe. Ngay khi xe vừa dừng lại, Nghĩa dùng gạch tấn công tới tấp chị Mai, khiến chị này choáng váng.

Dùng gạch hạ gục nữ xe ôm để cướp trong khu đô thị ảnh 1

Chiếc xe tang vật được cơ quan công an thu hồi.

Thấy nạn nhân không phản kháng được, Nghĩa xông đến lục soát tài sản rồi phóng xe bỏ chạy. Sau khi tỉnh táo hơn, chị Mai chạy đến lán công nhân xây dựng gần đó gọi điện báo về công ty và trình báo công an.

Khẩn trương truy xét, chiều cùng ngày 26/6, Công an huyện Hoài Đức bắt giữ được Nguyễn Văn Nghĩa khi người đàn ông này đang phóng chiếc xe tang vật đi tìm nơi tiêu thụ. Tại trụ sở công an, Nghĩa thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị Mai.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.