Dùng dao đâm thấu ngực 'tình địch' vì ghen tuông

Nguyễn Đức Nhân tại cơ quan Công an
Nguyễn Đức Nhân tại cơ quan Công an
Sau khi dùng dao đâm thấu ngực nạn nhân vì ghen tuông, đối tượng mang hung khí đi phi tang rồi bỏ trốn.

Ngày 29/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Đức Nhân (SN 2001, ở thôn Bấc, xã Thủy Đường, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Đinh N. T. (SN 1998, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Theo điều tra, khoảng 7h30 phút ngày 28/5, trên đường đi làm, anh T. đi cùng chị Nguyễn Thị T. H. (SN 1999, trú tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là công nhân KCN Vsip Hải Phòng.

Khi đi đến khu vực thôn 3, thuộc xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, anh T. bất ngờ bị Nguyễn Đức Nhân áp sát, dùng dao đâm vào ngực, khiến anh T bị thương nặng phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Sau khi gây án, Nhân được Nguyễn Văn Trung (SN 1999, ở tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) chở bằng xe máy bỏ trốn, con dao gây án được Nhân cất giấu tại một quán cà phê.

Nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, điều tra. Đến 10h cùng ngày, Công an huyện đã bắt được Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Văn Trung khi các đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhân đã khai nhận hành vi phạm tội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, ghen tuông giữa đối tượng, nạn nhân và chị H.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.