Dừng cấp hộ chiếu theo mẫu cũ, trường hợp nào vẫn được cấp từ nay đến 1/7/2022?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bộ Công an sẽ dừng cấp hộ chiếu theo mẫu cũ và đề nghị người dân chờ đến ngày 1/7/2022 để cấp hộ chiếu gắp chíp theo mẫu mới. Vậy có trường hợp ngoại lệ không?

Sẽ cấp hộ chiếu theo mẫu mới có gắn chip từ ngày 1/7/2022?

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam (gọi tắt là Luật Xuất, nhập cảnh), hiện có hai loại hộ chiếu là hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Và tại Thông tư số 73/2021/TT-BCA, Bộ Công an đã chính thức ban hành mẫu hộ chiếu trong đó có mẫu hộ chiếu gắn chíp mới. Và khoản 2, khoản 3 Điều 6 của Thông tư 73 này có quy định như sau:

2. Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

3. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Theo quy định này, từ ngày 1/1/2022, mẫu hộ chiếu, giấy thông hành phải được cấp theo mẫu mới có gắn chíp hoặc không có gắn chíp theo biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 73 này.

Tuy nhiên, thực tế, đến thời điểm hiện tại mới chỉ cấp hộ chiếu không gắn chip mà chưa triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp cho công dân. Theo Báo điện tử Chính phủ, Bộ Công an cho biết từ ngày 1/7/2022 sẽ cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho người dân trong đó có mẫu hộ chiếu có gắn chíp.

Dừng cấp hộ chiếu theo mẫu cũ, trường hợp nào vẫn được cấp từ nay đến 1/7/2022? ảnh 1

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo đó, mẫu hộ chiếu mới gồm các nội dung:

- Mặt ngoài in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu, nếu có gắn chíp thì còn có biểu tượng chíp điện tử.

- Các trang trong hộ chiếu có hình cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, hoạ tiết trống đồng.

- Sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Chíp điện tử đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử…

Chỉ 1 trường hợp được cấp hộ chiếu từ nay đến 1/7/2022

Cũng theo thông tin của Báo điện tử Chính phủ, Bộ Công an cho biết:

Từ nay đến ngày 01/7/2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…

Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 01/7/2022 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Đặc biệt, thông báo này được biết đã được dán tại trụ sở của nhiều Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại nhiều địa phương. Và các cán bộ giải thích “trường hợp cấp bách” có thể gồm:

- Đi chữa bệnh: Xuất trình hồ sơ khám chữa bệnh.

- Đi công tác: Xuất trình thêm Quyết định cử đi công tác.

- Có vé máy bay: Xuất trình vé máy bay đã mua trước ngày 1/7/2022…

Còn riêng với các trường hợp còn lại, mặc dù hồ sơ của công dân vẫn sẽ được tiếp nhận nhưng thời gian trả sẽ là sau 1/7/2022 với mẫu hộ chiếu mới thay vì thời hạn 8 ngày nếu làm ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc 5 ngày làm việc nếu làm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh như quy định hiện hành.

Như vậy, có thể thấy, chỉ có một trường hợp duy nhất là công dân thuộc trường hợp cấp bách (cần có giấy tờ chứng minh tương ứng với từng trường hợp) thì sẽ được cấp hộ chiếu theo mẫu cũ để đáp ứng mục đích cấp bách của mình. Các trường hợp còn lại sẽ được cấp sau ngày 1/7/2022 với mẫu hộ chiếu mới.

Dừng cấp hộ chiếu theo mẫu cũ, trường hợp nào vẫn được cấp từ nay đến 1/7/2022? ảnh 5
Theo Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?