Dùng bình trà đánh chết người vì không đòi được nợ

Lê Thanh Thủy tại cơ quan công an.
Lê Thanh Thủy tại cơ quan công an.
TPO - Quá trình đòi nợ, giữa hai bên xảy ra cự cãi, ông Sơn kiên quyết không trả. Trong lúc nóng giận Thủy bất ngờ cầm bình trà bằng sứ đánh mạnh một cái trúng vào vùng sau đầu bên trái của ông Sơn khiến nạn nhân ngã úp người xuống nền xi măng vỉa hè.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố Lê Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) về tội “giết người”.

Theo kết luận điều tra, ngày 15/12/2019, sau khi đã uống nhiều bia rượu, Lê Thanh Thủy rủ ông Ngô Đông Đức ở cùng thôn đến nhà ông Bùi Cao Sơn (SN 1971, cùng trú ở xã Mỹ Hiệp) để đòi số tiền Sơn nợ của Thủy 1 triệu đồng, của Đức 6 triệu đồng.

Trong quá trình đòi nợ, giữa hai bên xảy ra cự cãi, ông Sơn kiên quyết không trả. Trong lúc nóng giận, Lê Thanh Thủy bất ngờ dùng tay phải cầm bình trà bằng sứ đánh mạnh một cái trúng vào vùng sau đầu bên trái của ông Sơn khiến nạn nhân ngã úp người xuống nền xi măng vỉa hè.

Thấy ông Sơn bất tỉnh, máu từ tai chảy ra, Lê Thanh Thủy hoảng hồn gọi xe đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG