Đức xúc tiến phát triển UAV vũ trang thương hiệu châu Âu

Đức xúc tiến phát triển UAV vũ trang thương hiệu châu Âu
TPO - Ba quốc gia Đức, Pháp và Italia sẽ cùng triển khai các kế hoạch phát triển một máy bay quân sự không người lái chung mang thương hiệu châu Âu.

Theo trang tin The Local (Đức), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Katrin Suder phát biểu trước các lãnh đạo đảng cầm quyền trong Quốc hội Đức (Bundestag) cho biết, ba nước châu Âu đang hướng tới một thỏa thuận nhằm xúc tiến kế hoạch phát triển UAV vào thời điểm cuối năm nay.

Từ nay tới trước năm 2025, ba quốc gia EU này muốn chế tạo và đưa vào biên chế sử dụng một UAV tầm trung có thể mang vũ khí.

Một nghiên cứu về phương thức phát triển một UAV chung cũng sẽ được bàn thảo vào cuối năm 2015.

Để lấp khoảng trống từ nay tới đó, Chính phủ Đức sẽ mua hoặc thuê các UAV do Mỹ hoặc Israel chế tạo. Đức hiện đã sử dụng các UAV “Heron 1” của Israel, nhưng đều là phiên bản không trang bị vũ khí.

Kế hoạch đồng phát triển UAV với Pháp và Italia vẫn gây tranh cãi tại Đức. Chuyên gia quân sự quốc phòng của Đảng Xanh Tobias Lindner tỏ ra hoài nghi về nhu cầu phát triển một loại UAV mới.

“Bộ Quốc phòng cần phải giải thích xem liệu một dự án UAV của châu Âu có hỗ trợ công nghiệp được không và tại sao  các giải pháp có sẵn trênthị trường không thể đáp ứng?”, ông Lindner đặt câu hỏi.

Theo thông tin có liên quan, tháng 3/2015, công ty hàng không Dassault (Pháp) cũng đã hoàn thành 100 lần bay thử Neuron, UAV do 6 nước châu Âu gồm Pháp, Italia, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Thụy Sĩ hợp tác nghiên cứu chế tạọ.

Hồi tháng 7/2013, Italia đã gia nhập thị trường UAV cỡ lớn với UAV HammerHead (Đầu búa) có thể bay liên tục đến 16 giờ, mang được tải trọng 227 kg và bay xa tới 8.150 km. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.