Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn

Đúc tượng đồng vua Lê Hoàn bằng phương pháp truyền thống
Đúc tượng đồng vua Lê Hoàn bằng phương pháp truyền thống
TPO - Ngày 1/1/2019, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, hiện nay các nghệ nhân đang thực hiện đúc tượng vua Lê Hoàn tại di tích đền thờ Lê Hoàn ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.  

Đây là hoạt động chào mừng đền thờ Lê Hoàn được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt năm 2018.

Theo UBND huyện Thọ Xuân thì, tượng đức vua Lê Hoàn cao 1,8m tính cả chân đế; nặng 1,6 tấn, đúc bằng đồng nguyên khối, được các nghệ nhân đúc đồng truyền thống của tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Sau khi hoàn thiện tượng đức vua Lê Hoàn dự kiến vào giữa tháng 1/2019, UBND huyện sẽ trưng bày tại di tích đền thờ Lê Hoàn cho nhân dân và du khách tham quan.

Được biết, năm 1990, đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích cấp Quốc gia. Cuối năm 2018, đền thờ Lê Hoàn được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Hiện nay, tượng thờ vua Lê Hoàn tại di tích được làm bằng gỗ, do nhân dân cung tiến năm 1994. Nguyện vọng của nhân dân được đúc tượng thờ đức vua Lê Hoàn bằng đồng, thay thế tượng gỗ hiện có. Kinh phí đúc tượng đức vua Lê Hoàn từ nguồn xã hội hóa và huy động hợp pháp khác. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành hoàng đế, tôn vinh công lao to lớn của đức vua Lê Hoàn, góp phần nâng cao giá trị của khu di tích đền thờ Lê Hoàn, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân.

Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn ảnh 1 Rót đồng vào khuôn
Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn ảnh 2 Khuôn tượng nằm trong lò
Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn ảnh 3 Đền thờ vua Lê Hoàn
Đúc tượng vua Lê Hoàn bằng đồng nặng 1,6 tấn ảnh 4 Đúc tượng đồng vua Lê Hoàn

Hoàng đế Lê Đại Hành (đức vua Lê Hoàn) sinh ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu (941) tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, mất ngày 8-3 năm Ất Tỵ (1005) tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Trong cuộc đời 64 năm với 10 năm làm thập đạo tướng quân, 24 năm làm vua, Lê Đại Hành hoàng đế đã lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt phá Tống, bình Chiêm, mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước hưng thịnh. Sau khi vua Lê Hoàn mất, nhân dân lập đền thờ ông tại làng Trung Lập, xã Xuân Lập.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.