Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Đức Trung sở hữu giọng hát hay và gương mặt điển trai, sáng sân khấu. Ngoài niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, anh chàng này còn rất nhiệt huyết trong các phong trào thiện nguyện.

Nguyễn Đức Trung sinh năm 1997, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh tham gia một số chương trình ca hát và từng đạt giải ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội; Sao mai Hà Tĩnh 2018.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 1

Trong khoảng thời gian học tập tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chàng trai 9X luôn cố gắng trau dồi những kĩ thuật cơ bản trong thanh nhạc. Bên cạnh đó, Đức Trung còn nghiêm túc học đàn, nhảy và sáng tác để trở thành một ca sĩ 'đa di năng'.

Giải ba Giọng hát hay Hà Nội chia sẻ: “Trước đây mình là một người khá rụt rè nên khoảng thời gian đi học mình rất ngại giao lưu với người lạ. Sau khi có cơ hội va vấp trong nghề, mình đã mạnh dạn hơn và có những người bạn, người chị luôn chỉ bảo, hướng dẫn cho mình”. Đức Trung luôn cảm thấy may mắn, yêu quý và trân trọng những người giúp đỡ anh trưởng thành như hiện tại.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 2
Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 3

Gia đình Đức Trung không ai theo nghệ thuật, khi biết anh có ý định thi vào trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật thì đã kịch liệt phản đối. Vì vậy, anh chàng không được theo học trường lớp ôn thi như các bạn mà phải tự học trên internet. Khi nhận được kết quả trúng tuyển, anh chàng vô cùng tự hào vì công sức của mình được đền đáp xứng đáng, nam ca sĩ trẻ nhớ lại: “Mới đầu giọng mình còn yếu và kiến thức về âm nhạc cũng chưa có nên để theo lớp rất vất vả. Nhưng mình không vì thế mà nản trí, mình đã cố gắng học thêm rất nhiều ở nhà và đến lớp đầy đủ cả tuần”.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 4

Ngoài niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, nam ca sĩ còn rất thích kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại Đức Trung đang tập trung toàn bộ thời gian cho âm nhạc để khẳng định bản thân. Anh chàng dự định sẽ tham gia nhiều gameshow để đến gần hơn với khá giả và sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi âm nhạc phù hợp với định hướng đã đề ra.

Chia sẻ về việc tạo scandal để nổi tiếng, Đức Trung bày tỏ quan điểm: “Mình không ủng hộ hướng đi này của một số nghệ sĩ. Mình nghĩ là một nghệ sĩ thực thụ thì nên để khán giả biết đến nhờ tài năng thực sự hơn là gây chú ý vì những lùm xùm”.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 5
Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 6

Đức Trung cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội với các Đoàn thể. Mang tiếng hát của mình lan toả đến với cộng đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi là những buổi hát thiện nguyện để gây quỹ: “Mình rất vui khi được góp chút công sức của mình để làm đẹp cho đời, phần nào giúp những gia đình khó khăn vơi đi gánh nặng trong cuộc sống”.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 7
Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 8

Mới đây, chàng ca sĩ 9X cũng đã tham gia vào một hoạt động rất ý nghĩa. Lênh đênh một chặng đường dài trên biển, 12 ngày không có sóng điện thoại, không có internet, anh cùng một số nghệ sĩ đã tới từng đảo nhỏ trên quần đảo Trường Sa thăm hỏi, hát tặng các chiến sĩ để hiểu hơn về cuộc sống cũng như động viên tinh thần những người “anh hùng hải quân” đang bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đức Trung vinh dự được nhận huy hiệu 'Chiến sỹ Trường Sa' do Bộ Tư lệnh Hải Quân trao tặng.

“Dù đã trở về đất liền được mấy tháng nhưng khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, Trung vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Trung nhớ nhất là khoảnh khắc lúc hát tặng các chiến sĩ bài hát cuối cùng để chia tay ra về, ai cũng rưng rưng nước mắt.” Chàng ca sĩ 9X chia sẻ.

Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 9
Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 10
Đức Trung: Chàng ca sĩ trẻ tài năng đầy triển vọng ảnh 11

Hiện tại, Đức Trung vẫn là một ca sĩ tự do, và đang cân nhắc để có lựa chọn và định hướng tốt nhất trong tương lai. Anh chàng hướng tới là một nghệ sĩ trẻ đa năng, có thể hát, nhảy, sáng tác và chơi nhạc cụ. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, anh dành thời gian nhiều hơn để học về đàn và sáng tác.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.