Đức thoát chết trước ‘chú lùn’ Romania

0:00 / 0:00
0:00
Đức thoát chết trước ‘chú lùn’ Romania
TPO - Nhờ các bàn thắng của hai thành viên Bayern Munich là Gnabry và Muller, ĐT Đức đã ngược dòng hạ Romania trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu rạng sáng nay.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng J, ĐT Đức được đánh giá là không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm trước Romania vốn yếu hơn. Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy điều ngược lại. Trước sự kiên cường của đại diện Đông Âu ở hiệp 1, ĐT Đức đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay phút thứ 9, ở pha dứt điểm đầu tiên, Romania đã vươn lên dẫn trước nhờ công của con trai huyền thoại Georghe Hagi là Ianis Hagi. Đó là một siêu phẩm của ngôi sao trẻ này. Anh đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút cực mạnh khiến thủ thành Ter Stegen bất lực. 1-0 cho Romania.

Bàn thua sớm khiến ĐT Đức bối rối. Họ vẫn làm chủ thế trận và liên tiếp đặt khung thành Romania vào thế nguy hiểm nhưng lại vội vàng trong khâu dứt điểm. Phút 17, Gnabry đưa trái bóng đi hiểm vào góc thấp, nhưng bóng đi chệch cầu môn vài cm.

Sau đó 7 phút, vẫn là ngôi sao của Bayern nhưng nỗ lực ghi bàn của anh vẫn không thành. Trước khi hiệp 1 khép lại, Gnabry lại được trao cơ hội song vận may vẫn quay lưng lại với anh.

Đức thoát chết trước ‘chú lùn’ Romania ảnh 1

Gnabry bỏ lỡ đến 3 cơ hội trong hiệp 1

Tuy nhiên khi hiệp 2 bắt đầu, Gnabry không còn vô duyên nữa. Ngay ở cơ hội đầu tiên, anh đã tìm thấy mành lưới đối phương. Phút 52, Marco Reus chuyền bóng thuận lợi để Serge Gnabry có khoảng trống dứt điểm. Từ rìa vòng cấm, anh đưa trái bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ môn Romania, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Bàn thắng này giúp tâm lý các cầu thủ áo trắng được giải tỏa. Họ thi đấu ung dung hơn nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Phút 58, Reus có cơ hội tốt nhưng anh lại đội đầu ra ngoài. Phút 73 và 77, Leroy Sane có liên tiếp 2 tình huống ngon ăn, song chân sút này lại vội vàng xử lý, qua đó khiến trái bóng không thể đi trúng mục tiêu ở tình huống phút 73 và bị thủ môn đối phương cản phá ở pha bóng phút 77.

Nhưng rồi trước sức ép của Đức, điều gì đến cũng phải đến. Phút 81, Muller, trong cơ hội đầu tiên ở trận đấu, đã cho thấy sự sắc sảo và duyên ghi bàn của mình. Từ pha đá phạt góc, Leon Goretzka bật cao đánh đầu chuyền như đặt để Thomas Muller thoải mái đặt lòng vào gôn trống.

Bàn thắng này cho thấy sự thính nhạy trong việc chọn vị trí của cầu thủ 32 tuổi, và nó cũng giúp tuyển Đức bỏ túi 3 điểm để chắc chắn trên ngôi đầu với 18 điểm sau 7 trận đấu, tiến gần hơn đến tấm vé dự VCK World Cup 2022.

Trong trận đấu còn lại, Bắc Macedonia thắng đội bóng yếu Liechtenstein 4-0 để bảo toàn ngôi nhì, trong khi Armenia và Iceland ghìm chân nhau bằng trận hòa 1-1 và đứng giữa BXH.

BẢNG J VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 KHU VỰC CHÂU ÂU

Đức thoát chết trước ‘chú lùn’ Romania ảnh 2
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).