Đức thắng đậm, Ozil vẫn bị chỉ trích dữ dội

Ozil không có phong độ tốt trong thời gian gần đây
Ozil không có phong độ tốt trong thời gian gần đây
TPO - Đức hủy diệt Brazil tới 7-1, nhưng Mesut Ozil lại bị chỉ trích rất nhiều. Huyền thoại Paul Breitner cho rằng, số 10 của Arsenal xứng đáng phải ngồi dự bị ở trận chung kết vì “anh ta chỉ đi bộ trên sân”.

90 phút trận bán kết 1 giữa Đức và Brazil đã khép lại với tỷ số kinh hoàng. “Cỗ xe tăng” đã nghiền nát giấc mơ vàng của chủ nhà với cách biệt tới 7-1. Báo chí đưa thầy trò Joachim Loew lên mây, ca ngợi họ hết lời. Tuy nhiên, vẫn có một người nhận về những chỉ trích. Đó không ai khác chính là Mesut Ozil, tiền vệ đã chơi dưới sức trong một ngày mà các đồng đội thăng hoa. 

“Nếu Joachim Loew là một người dũng cảm và nói rằng ông ấy không muốn chơi với 10 cầu thủ trên sân thì ông ấy nên gạch tên Mesut Ozil khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu tiếp theo”, cựu danh thủ ĐT Đức Paul Breitner không ngần ngại đánh giá thấp vai trò của Ozil, đồng thời khuyên bảo HLV Loew. “Nếu Loew làm như vậy, Đức sẽ có nhiều cơ hội lên ngôi hơn. Tôi nghĩ nhiều ngôi sao trong đội tuyển hiện giờ cũng nghĩ như vậy”. 

“9 cầu thủ đã chơi tốt, chỉ riêng Ozil lạc lõng. Anh ta đi bộ trên sân, lạc nhịp trong những tình huống tất công và tỏ ra thiếu sắc bén khi dứt điểm. Ở World Cup, không nên để xảy ra những trường hợp như thế. Loew là một người thông minh và tôi tin ông ấy sẽ biết phải làm gì. Dẫu sao, tôi cũng muốn chức mừng các cầu thủ, họ đã chơi một trận ngoài sức tưởng tượng”, danh thủ 62 tuổi này nói thêm. 

Những gì Paul Breitner nói không hoàn toàn vô lý. Không chỉ ở trận đấu với Brazil, mà rất nhiều trận trước đó, Ozil đều không thể hiện được những phẩm chất của mình. Rất nhiều thời điểm, anh thi đấu như một kẻ vô hồn. Rạng sáng nay, ngoài tình huống kiến tạo để Khedira ghi bàn, tiền vệ của Arsenal không để lại thêm dấu ấn nào đậm nét. Anh từng có cơ hội đối mặt với Julio Cesar nhưng lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.