Đức: Mỹ cần đàm phán với Nga

Đức: Mỹ cần đàm phán với Nga
Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 19/2 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng chính quyền Mỹ cần đàm phán với Nga trước khi triển khai các cơ sở của hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại các nước Đông Âu.

Ông Steinmeier nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ "Người đưa tin thương mại và công nghiệp" (Đức) rằng Mỹ trước hết cần thương lượng về vấn đề trên với Nga vì các địa điểm triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa ngày càng gần với lãnh thổ của Nga hơn.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức cũng cho rằng mối đe dọa từ phía các tên lửa của I-ran không phải là lý do có sức thuyết phục để Mỹ triển khai các cơ sở của hệ thống phòng thủ chống tên lửa tại Ba Lan và CH Séc.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân của I-ran, ông Steinmeier cho rằng "Bộ Tứ" về Trung Đông (gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và Liên hợp quốc) cần tăng cường hợp tác với các đối tác có tinh thần xây dựng trong khu vực để sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Ông cho rằng tiến trình hòa bình không thể được áp đặt từ bên ngoài.

Ông Steinmeier cũng tỏ ý hy vọng Iran sẽ tận dụng cơ hội xuất hiện trong những đề xuất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và sớm quay trở lại bàn đàm phán.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.