Đức: Mẹ của công dân chào đời sớm nhất 2008 mới 14 tuổi

Đức: Mẹ của công dân chào đời sớm nhất 2008 mới 14 tuổi
TPO - Đúng 0 giờ 2 phút (giờ địa phương) ngày 1/1/2008 công dân Đức có tên là Phil đã chào đời, đó là một bé trai có cân nặng 3.270 gram và dài 50 cm. Điều đặc biệt là người sinh ra bé cũng “sớm” không kém – một nữ sinh mới 14 tuổi.          
Đức: Mẹ của công dân chào đời sớm nhất 2008 mới 14 tuổi ảnh 1

Bé Phil và mẹ Angelique (Bild).

Sau khi trở dạ khoảng 4 tiếng đồng hồ, đúng 2 phút sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cô nữ sinh Angeliqie (14 tuổi) đã cho ra đời một cậu con trai hoàn toàn khỏe mạnh tại bệnh viện Demmin thuộc bang Mecklenburg Vorpommern – Đức.

Đó là bé Phil, công dân đầu tiên của nước Đức được sinh ra trong năm 2008. Cô học trò Angelique đã cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc !”.

Chàng Tom (21 tuổi), bố của bé Phil đã túc trực bên bạn gái trong suốt quá trình sinh nở. Cô cậu đã quen biết nhau được 10 tháng. Tom nói: “Thật tuyệt vời, tôi rất vui!”. 

Còn cụ của Phil, bà Roswitha (50 tuổi) thì hứa: “Tôi sẽ trông nom cu Phil của tôi khi mà Angelique phải trở lại trường học vào tháng 3 tới”.

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.