Đức lần đầu thừa nhận sức mạnh quân sự của Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thừa nhận, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu nhìn nhận vai trò chính trị và quân sự của Nga trên trường quốc tế sau khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại Syria.

“Hoạt động quân sự quy mô lớn của Nga ở Syria, tất nhiên, được bắt đầu bao gồm cả thách thức khiêu khích của Mỹ.

Cộng đồng quốc tế bắt đầu nhìn nhận vai trò chính trị và quân sự của Moscow trên trường quốc tế sau khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại Syria.

Có thể nhiều người ở Nga tạm hài lòng với điều đó”, Ngoại trưởng Đức cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Sueddeutsche Zeitung.

Tuy vậy, theo Ngoại trưởng Đức, Liên bang Nga sẽ không thể tìm được đối tác nếu chỉ sử dụng sức mạnh quân sự mới khôi phục của mình.

“Sẽ không bao giờ có thể tái hiện trở lại Hội nghị Yalta một lần nữa”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh.

Hội nghị Yalta của lãnh đạo ba cường quốc đồng minh chống Hitler (Liên Xô, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh) diễn ra từ ngày 4 – 11/2/1945, thảo luận về thế giới sau chiến tranh.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.