Đức, Đan Mạch trì hoãn liều vắc xin COVID-19 thứ 2

Việc trì hoãn liều tiêm vắc xin COVID-19 thứ 2 đang được nhiều nước cân nhắc.
Việc trì hoãn liều tiêm vắc xin COVID-19 thứ 2 đang được nhiều nước cân nhắc.
TPO - Ngày 4/1, Đức cân nhắc liệu có cho phép trì hoãn việc tiêm liều thứ hai của vắc-xin COVID-19 của BioNTech và Pfizer trong bối cảnh khan hiếm vắc xin sau động thái tương tự của Anh vào tuần trước.

Cũng ngày 4/1, Đan Mạch đã chấp thuận cho phép hoãn đến sáu tuần giữa mũi đầu tiên và mũi thứ hai.

 Tại Berlin, Bộ Y tế đang tìm kiếm quan điểm của một ủy ban tiêm chủng độc lập về việc liệu có nên trì hoãn mũi tiêm thứ hai vượt quá giới hạn tối đa 42 ngày hiện tại hay không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Jens Spahn chỉ trích rằng, Đức đã không mua đủ vắc xin và quá chậm trong việc tăng cường chiến dịch tiêm chủng quốc gia.

Ông Spahn nói với Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo của mình tại một cuộc họp kín hôm thứ Hai rằng, ông hy vọng sẽ tiêm vắc-xin vào mùa hè này cho tất cả người dân Đức khi vắc-xin phong phú hơn.

Một số chuyên gia y tế Đức đã hoan nghênh động thái của Anh trong việc trì hoãn việc tiêm liều thứ hai của BioNTech-Pfizer, điều này xảy ra khi các chính phủ cố gắng bảo vệ chống lại coronavirus cho càng nhiều người càng tốt bằng cách tiêm cho họ một mũi và trì hoãn mũi hai lâu hơn.

Theo quan điểm về sự khan hiếm vắc xin hiện nay, số ca nhiễm bệnh và nhập viện rất cao ở Đức, một chiến lược làm càng nhiều người được tiêm chủng càng sớm càng tốt sẽ hiệu quả hơn ", Leif-Erik Sander, người đứng đầu  nhóm nghiên cứu vắc xin tại bệnh viện Charité ở Berlin cho biết.

 Tuy nhiên, BioNTech và Pfizer đã chỉ ra rằng, họ chưa có thông tin đầy đủ về tác hại của việc trì hoãn liều thứ hai.

 Các công ty cho biết: “Tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin chưa được đánh giá trên các lịch dùng thuốc khác nhau vì phần lớn những người tham gia thử nghiệm đã nhận được liều thứ hai trong khoảng thời gian được chỉ định trong thiết kế nghiên cứu. Không có dữ liệu để chứng minh rằng sự bảo vệ sau liều đầu tiên được duy trì sau 21 ngày."

Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết, khoảng thời gian tối đa là 42 ngày giữa lần tiêm đầu tiên và mũi thứ hai của vắc-xin Pfizer-BioNtech để có được sự bảo vệ đầy đủ.

 Cơ quan Y tế Đan Mạch sẽ cho phép chờ đến sáu tuần trước khi tiêm liều thứ hai, người đứng đầu cơ quan này Soren Brostrom nói với kênh tin tức địa phương Ritzau sau khi xem xét kỹ lưỡng dữ liệu vắc xin.

Nhưng Brostrom cho biết, các nguyên tắc ban đầu là chỉ đợi từ ba đến bốn tuần nên được tuân thủ bất cứ khi nào có thể.

 "Nếu bạn trì hoãn lâu hơn sáu tuần, chúng tôi không thấy bằng chứng khoa học rằng bạn được bảo vệ một cách chắc chắn. Vì vậy, chúng tôi không thể khuyến nghị điều đó", Brostrom nói thêm.

 Tính đến thứ Hai, tổng cộng 46.975 người Đan Mạch đã nhận được mũi tiêm Pfizer-BioNTech đầu tiên, chủ yếu là nhân viên y tế và người cao tuổi.

Trì hoãn mũi thứ 2 được không?

Mặc dù khoảng thời gian dài hơn giữa các lần tiêm chưa được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng, nhưng một số nhà khoa học cho biết đây là một kế hoạch hợp lý trong điều kiện hoàn cảnh bất thường.

Tài liệu của Bộ Y tế Đức cho biết sự chấp thuận của Liên minh châu Âu đối với vắc-xin từ Moderna, dự kiến trong tuần này, sẽ cung cấp thêm 1,5 triệu liều nữa trong những tuần tới.

Đức, quốc gia có khoảng 83 triệu dân, sẽ nhận được 50 triệu liều Moderna trong năm nay theo các hợp đồng mua sắm toàn EU.

 Liên quan đến vắc xin AstraZeneca đã được Anh phê duyệt vào tuần trước, Bộ Y tế Đức cho biết, việc xem xét cuốn chiếu của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đang được tiến hành với "áp lực cao".

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.