Đức có thể tiếp nhận 500.000 người tị nạn mỗi năm

Người di cư được đón nhận tại Đức.
Người di cư được đón nhận tại Đức.
TP - Mỗi năm Đức có thể tiếp nhận ít nhất 500.000 người tị nạn và việc tiếp nhận sẽ kéo dài trong nhiều năm, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel hôm qua thông báo.

Phó Thủ tướng Đức nói rằng, Đức có nền kinh tế mạnh, nên có thể tiếp nhận nhiều hơn, nhưng các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) cũng phải nhận một phần trách nhiệm.

Dự kiến, Đức đón 800.000 người xin tị nạn trong năm 2015, cao gấp 4 lần con số năm 2014. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ riêng trong ngày 7/9 đã có 7.000 người Syria đến Macedonia và 30.000 người di cư đang ở trên các đảo của Hy Lạp.

Một bộ trưởng Hy Lạp hôm 7/9 nói rằng, đảo Lesbos (gần Thổ Nhĩ Kỳ) đang “bên bờ vực bùng nổ” vì có tới 20.000 người di cư đang tìm cách vào châu Âu lục địa. Hôm qua, xô xát lại xảy ra giữa cảnh sát và người di cư. Hôm nay (9/9), dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đưa ra các đề xuất về việc chia 160.000 người tị nạn cho các nước thành viên EU và họ bắt buộc phải tiếp nhận. Ngoài Anh và Pháp, Venezuela, Brazil, Chile và tỉnh Quebec của Canada vừa khẳng định sẽ tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn đến từ Syria. 

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.