Đúc chuông đồng 2,1 tấn ở Lạng Sơn

Đúc chuông đồng 2,1 tấn ở Lạng Sơn
TP - 10 giờ 10 phút ngày 31/12 tại chùa Thành (số 3 đại lộ Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) đã diễn ra “Lễ đúc chuông đồng” nặng 2,1 tấn.

Tham gia công việc đúc chuông có trên 30 nghệ nhân đến từ làng nghề Ngũ Xá (Hà Nội).

Sau gần một giờ đồng hồ, công việc đã hoàn thành trong niềm hân hoan của khách thập phương cùng các tăng ni, phật tử.

Được biết, việc đúc chuông được triển khai từ 4 tháng nay do cơ sở đúc đồng truyền thống Hoa Mai (Ba Đình, Hà Nội) đảm nhiệm. Dự toán, tổng chi phí khoảng 700 triệu đồng với số lượng đồng và thiếc gần 3 tấn.

Cũng trong dịp này, chùa Thành tổ chức đón nhận và công bố kỷ lục Guinness “Ngôi chùa có hệ thống tượng thờ bằng đồng nguyên khối nhiều nhất Việt Nam” (bao gồm 53 pho tượng Bồ tát Thánh tăng lớn, nhỏ) do Trung tâm Sách Kỷ lục VN xác nhận. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.