Đức bắt 3 đối tượng nghi liên quan tới vụ khủng bố Paris

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hàng Le Carillon. Ảnh: Reuters
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hàng Le Carillon. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 17/11, cảnh sát tại thành phố Aachen, miền tây nước Đức cho biết họ vừa bắt giữ ba đối tượng vì tình nghi liên quan tới các cuộc khủng bố liên hoàn tại Paris (Pháp) khiến ít nhất 129 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Reuters đưa tin, ba đối tượng bị bắt giữ gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới vì tình nghi liên quan tới các cuộc tấn công tại Paris khiến Pháp và cả thế giới bàng hoàng hôm 13/11.

“Sau khi tiếp nhận các thông tin, chúng tôi đã bắt giữ hai phụ nữ và một nam giới”, nữ phát ngôn viên cảnh sát Aachen cho hay. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp thêm thông tin về danh tính hay quốc tịch của ba đối tượng trên.

Đài truyền hình Đức ARD báo cáo các cuộc bắt giữ diễn ra ở Alsdorf, một thị trấn nhỏ gần Aachen, bang North Rhine-Westphalia và gần biên giới Đức với Bỉ và Hà Lan. Một phương tiện truyền thông khác của Đức dẫn lời một nhân chứng cho biết, cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ trước một trung tâm việc làm.

Cảnh sát Pháp và Bỉ đã phát lệnh truy nã quốc tế với nghi phạm thứ 8 liên quan tới vụ xả súng, đánh bom nhằm vào nhà hàng, nhà hát, sân vận động ở Paris,…hôm 13/11. Theo báo cáo, 7 kẻ khủng bố đã chết trong các cuộc tấn công.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm vụ việc. Ngày 16/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande kêu gọi Mỹ và Nga cùng tham gia liên minh quốc tế chống IS sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.