Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo

TPO - Không quản thời tiết nắng nóng, hàng ngàn người đã đổ về phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trong 3 ngày từ mồng 9 đến 11/3 Âm lịch (27 - 29/4) để được chứng kiến tận mắt những cuộc “thủy chiến” cam go ở hội bơi Đăm truyền thống.
Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 1

Lễ hội bơi Đăm truyền thống (đua thuyền) được tổ chức tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội từ ngày mồng 9 đến 11/3 Âm lịch, để tưởng nhớ vị anh hùng có công với dân, với nước – Đức Thánh Bạch Hạc Tam Giang.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 2

Do 5 năm mới tổ chức một lần nên lượng người đổ về phường Tây Tựu lại tăng đột biến mỗi khi mở hội. Đặc biệt, lễ hội năm nay được tổ chức trùng với dịp nghỉ lễ kéo dài nên số người tập trung dọc bờ sông Pheo xem đua thuyền lên tới hàng ngàn người.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 3

Không chỉ tràn xuống sông, trèo lên cây mà nhiều người còn mạo hiểm trèo lên cả mái nhà đứng đu dây điện để có thể theo dõi toàn bộ cuộc thi.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 4 Ba thôn Thượng, Trung Hạ, mỗi thôn có hai thuyền đua với 3 màu áo khác nhau: đỏ, vàng và xanh. Các thuyền sẽ thi đấu theo hai bảng A và B trong 2 ngày mồng 10 và 11/3 Âm lịch.
Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 5

Cả đoạn đường đua có chiều dài khoảng hơn 1 km, được giới hạn bằng hai chiếc cọc lớn mà các đội buộc phải bơi vòng qua.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 6

Các trai bơi được lựa chọn trong độ tuổi từ 29 đến 35, có thể lực khỏe mạnh.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 7

Thuyền đua dài tới 15m, gồm 18 trai bơi và 6 người khác là ông lái, ông dô (người bắt nhịp, chỉ huy), ông phất cờ, ông cầm lạng (người cầm sào, một đầu có móc sắt hình chữ U để chống và đẩy thuyền khi thuyền sát vào thuyền khác), một người tát nước và một trọng tài có nhiệm vụ chỉ huy ngồi theo dõi các trai bơi và những người trong thuyền không được vi phạm các luật lệ quy định.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 8
Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 9

Có thể gọi những cuộc đua thuyền là các cuộc "thủy chiến" cũng không sai. Bởi ngoài sức mạnh, việc đua thuyền đòi hỏi sự kết hợp khéo léo của tất cả các thành viên trong đội. Nếu không có bước đi khôn ngoan, rất có thể thuyền sẽ bị đâm và lật úp xuống nước.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 10

Các trai bơi phải khua chèo hết sức nhịp nhàng theo tiếng gõ và tiếng hô "Bơi!" của người bắt nhịp. 

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 11

Vì là một lễ hội lớn nên lực lượng bảo vẹ được bố trí rất dày, cả ở dưới sông và trên mặt đất để đảm bảo an ninh trật tự.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 12

Đội của mình bơi thuyền đến đâu là các cổ động viên chạy theo đến đấy suốt dọc chiều dài khúc sông.

Đua thuyền nảy lửa trên sông Pheo ảnh 13

Các cổ động viên áo đỏ vui mừng hò reo khi đội nhà trở về trong chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...