Đưa thực tiễn ngành Ô tô vào trường đại học

SVVN - Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam phối hợp với khoa Công nghệ Động lực (FAET) của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tổ chức chương trình “Car Service UniTour - Trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học” lần thứ 3.

Cơ hội để sinh viên thực hành

Đây là chuỗi các sự kiện thường niên về dịch vụ chăm sóc xe nhằm giúp sinh viên đang theo học ngành ô tô tại các trường đại học có dịp tiếp xúc với thực tế. Ngoài hai đơn vị đồng tổ chức, chương trình còn nhận được sự bảo trợ của Hội ô tô và thiết bị động lực TP. HCM, sự đồng hành của Thaco, AP Saigon Petro và các đơn vị khác.

Đưa thực tiễn ngành Ô tô vào trường đại học ảnh 1 Sinh viên có cơ hội thực hành tại “Car Service UniTour - Trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học”.

Trong bối cảnh vấn đề đào tạo ngành ô tô còn gặp nhiều hạn chế, “Car Service UniTour - Trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học” là một chuỗi sự kiện đáng chú ý. Việc kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp tạo nên một chương trình rất thực tế dành cho sinh viên. Hơn 70 xe ô tô đã được chăm sóc toàn diện tại chương trình.

Những nét chính năm nay của Car Service UniTour là 4 cuộc thi kỹ năng thực hành nghề sinh viên gồm: Thi thực hành tháo lắp, đo kiểm hộp số tự động ( 4 đội thi); Thi thực hành tháo lắp, đo kiểm động cơ (4 đội thi); Thi chẩn đoán và xử lý hư hỏng của hệ thống điện thân xe ( 4 đội thi). Cuộc thi chăm sóc xe – Detailing Contest (năm thứ 2) do BMW Việt Nam phối hợp với Mobile Car Care tổ chức. Trong đó: Vòng loại 1 thu hút hơn 30 đội, với hơn 150 sinh viên tham gia; Vòng loại 2 thu hút 11 đội, với hơn 60 sinh viên tham gia; Vòng chung kết sử dụng 3 xe BMW và các hóa chất chăm sóc xe chính hãng BMW (3 đội thi). Bên cạnh đó, chương trình còn có gameshow “Tháo lắp bánh xe dự phòng” với sự tham gia hỗ trợ của hãng lốp xe Continental.

Để tạo thêm những hiệu ứng tích cực cho chương trình năm nay, ban tổ chức đã mở cuộc thi viết chủ đề “Tôi chọn ô tô - Tôi chọn con đường”. Cuộc thi đã nhận được hơn 30 bài chia sẻ từ sinh viên các trường: ĐH Công nghiệp TP. HCM, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng… Tất cả các bài dự thi đã được đăng tải trên fanpage Car Service UniTour, thu hút hơn 4.000 lượt chia sẻ, hơn 6.000 lượt yêu thích và hơn 1.000 bình luận… Thông qua cuộc thi này, Ban tổ chức mong muốn cùng thắp lên niềm đam mê cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô nói riêng và những ai đam mê ngành này nói chung.

Đưa thực tiễn ngành Ô tô vào trường đại học ảnh 2 Những nét chính năm nay của Car Service UniTour là 4 cuộc thi kỹ năng thực hành nghề sinh viên.

Chương trình năm nay, khách tham dự sẽ được chăm sóc xe miễn phí với các dịch vụ rửa xe, chẩn đoán hệ thống điện tử, chăm sóc xe, thay nhớt, kiểm tra ắc quy, kiểm tra lốp xe, khử mùi diệt khuẩn máy lạnh và nội thất… Tất cả công đoạn đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của Thaco, các hãng tham dự và sinh viên ô tô của khoa Công nghệ Động lực (FAET) đã được huấn luyện kỹ càng, sử dụng các thiết bị, máy móc cùng hóa chất chuyên dụng chính hãng.

Dịp để tiếp cận sinh viên

Cũng tại chương trình này, một hội thảo chủ đề “Tôi chọn ô tô - Tôi chọn con đường” được tổ chức với sự tham gia của gần 1.000 sinh viên, cựu sinh viên. Tham gia và đóng góp ý kiến tại hội thảo là các giảng viên của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM và các chuyên gia đến từ Thaco, AP Saigon Petro và các nhà báo trong lĩnh vực.

Tại đây, nhiều chia sẻ, thắc mắc đã được các chuyên gia, các đại diện doanh nghiệp uy tín trong ngành giải đáp, hướng dẫn. Từ đó, các bạn sinh viên đã phần nào định hướng được nhu cầu của thị trường để xác định mục tiêu cho tương lai.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Trưởng khoa Công nghệ Động lực, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM cho biết: “Là một giảng viên và nhà quản lý nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo, tôi thấy rất rõ thực tế nhiều trường đang gặp hạn chế trong đào tạo thực hành và rèn luyện kỹ năng liên quan của sinh viên ngành ô tô. Chính vì vậy, chúng tôi đã cùng lên kế hoạch và phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên. Car Service UniTour chính xác là một tour trải nghiệm hết sức thú vị dành cho sinh viên, giảng viên và cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực ô tô”.

Đưa thực tiễn ngành Ô tô vào trường đại học ảnh 3 Các bạn sinh viên đã phần nào định hướng được nhu cầu của thị trường để xác định mục tiêu cho tương lai tại “Car Service UniTour - Trải nghiệm dịch vụ ô tô tại các trường đại học”.

Ông Tống Quang Phú, Giám đốc công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam chia sẻ, năm nay, do tình hình COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên chương trình có một chút thay đổi về thời gian. Nhưng sau những thành công từ các chương trình trước, chương trình nhận thấy cần phải tiếp tục sứ mệnh của mình.

“Qua những hoạt động này, chúng tôi muốn góp phần đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và cũng là cách để chúng tôi phát triển chính mình.Năm nay, chương trình cũng trao 10 suất học bổng cho các sinh viên ngành ô tô của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM có thành tích xuất sắc, 1 triệu đồng/sinh viên”, ông Phú nói.

Trong khi đó, ông Lê Đức Thành, đại diện Thaco cho biết, sự kiện Car Service Unitour không chỉ là sân chơi bổ ích cho các sinh viên ngành ô tô mà còn là dịp để các doanh nghiệp uy tín trong ngành tương tác với sinh viên và nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo dịch vụ và sửa chữa ô tô, qua đó xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng và góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.