Bản dự thảo mới nhất này kêu gọi các quốc gia thông báo tới ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an về việc nhập cảnh hoặc quá cảnh qua những nước này của các quan chức, cá nhân Iran có tên trong phụ lục kèm theo bản dự thảo nghị quyết.
Thay vì ngăn chặn các cá nhân có dính líu tới chương trình hạt nhân của Iran ra nước ngoài, bản dự thảo mới chỉ kêu gọi các nước cảnh giác trước việc đi lại này.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp kín với những người đồng nhiệm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp, Đại sứ Đức Thomas Matussek nói: Bản dự thảo mới có một số thay đổi để giải quyết những mối lo ngại của Nga.
Dự kiến, cuối tuần này, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết này.
Cách đây hai tuần, Anh, Pháp và Đức đã chuyển tới các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ một bản dự thảo nghị quyết sửa đổi nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.
Bản dự thảo nghị quyết này kêu gọi Iran ngừng tất cả các hoạt động làm giàu uranium cũng như các dự án nước nặng có liên quan, và cấm Iran xuất nhập khẩu những nguyên liệu và công nghệ chủ chốt liên quan tới các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên, một số điều khoản quy định trong dự thảo nghị quyết này đã bị Nga phản đối. Nga cho rằng việc cấm đi lại cũng như các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Iran là không cần thiết.
Theo Nhân Dân/Tân Hoa xã