Đưa người vượt biên trái phép giữa đại dịch COVID-19 lấy 3,5 triệu đồng

TPO - Tổ chức đưa người vượt biên sang Lào và ngược lại ngay thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lầu Bá Chù bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Ngày 14/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lầu Bá Chù (SN 1989, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Sự việc diễn ra ngay thời điểm đang là đợt cao điểm mùa dịch COVID-19.

Theo cáo trạng, đầu tháng 6/2020, lúc Lào đang đóng cửa khẩu biên giới để phòng, chống dịch COVID-19, Lầu Bá Chù được Đậu Xuân Chung (trú huyện Nghi Lộc) và một người đàn ông tên Phú nhờ dẫn đường vượt biên từ huyện Kỳ Sơn sang Lào làm ăn với tiền công 3,5 triệu đồng/người. Chù đồng ý đưa 2 người vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch để vào nội địa.

Đưa người vượt biên trái phép giữa đại dịch COVID-19 lấy 3,5 triệu đồng ảnh 1 Bị cáo Lầu Bá Chù tại phiên tòa

Hai tháng sau, do không có việc làm, Chung liên lạc với Chù nhờ đưa vượt biên trở về Việt Nam với số tiền công là 1,1 triệu kíp Lào. Chiều 11/8, khi Chung vượt biên vào huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Chung, lực lượng chức năng bắt giữ Lầu Bá Chù ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Lầu Bá Chù thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo ăn năn và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Chù 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.

MỚI - NÓNG