Đưa Đường sách thành nơi phát kiến các ý tưởng sáng tạo trẻ

TPO - Chiều 21/4, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 5 năm Ngày sách Việt Nam (21/4/2013 - 21/4/2018), Thành Đoàn TPHCM và Công ty TNHH Đường sách TPHCM ký kết liên tịch phối hợp hoạt động năm 2018.

Đây là một trong những nội dung nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 về việc phát huy văn hóa đọc, xây dựng văn hóa thưởng thức.

Trong năm 2018, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền văn hóa đọc trên các kênh báo chí, trang thông tin điện tử; tổ chức cuộc thi ý tưởng đưa sách lan tỏa đến cộng đồng; thực hiện chuỗi chương trình “Vui hè cùng sách” dành cho đội viên, thiếu nhi TP đến tham quan trong dịp hè, kết hợp vui chơi tìm hiểu về kỹ năng đọc sách hiệu quả, chọn sách phù hợp; tổ chức tuần lễ sách “Gia đình là nếp nhà, là mái ấm” gắn với triển lãm ảnh về gia đình trẻ, tập huấn kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, phòng chống bạo lực trong gia đình trẻ, phương pháp lan tỏa tình yêu sách đối với con...

Đưa Đường sách thành nơi phát kiến các ý tưởng sáng tạo trẻ ảnh 1 Ký kết phối hợp hoạt động năm 2018 giữa Thành Đoàn TPHCM và Công ty Đường sách TPHCM 

Cũng trong chiều 21/4 tại Đường sách TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm "Chung tay lan tỏa tình yêu dành cho sách". Các khách mời đã chia sẻ nhiều phương pháp hữu ích, kinh nghiệm thú vị giúp bạn trẻ tạo dựng thói quen đọc, cảm nhận và học hỏi những điều hay từ sách.

Đưa Đường sách thành nơi phát kiến các ý tưởng sáng tạo trẻ ảnh 2 Khách mời chia sẻ trong cuộc tọa đàm "Chung tay lan tỏa tình yêu dành cho sách"

Bà Quách Thu Nguyệt, Phó giám đốc Công ty TNHH Đường sách TPHCM, cho biết đợt hoạt động này không chỉ cần có sự kết nối giữa các sở, ban, ngành của thành phố, mà còn cần đến sự liên kết với các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa, phát hành sách và sự đồng hành tích cực của các nhóm bạn trẻ yêu sách. Bà Nguyệt cũng mong Đường sách là nơi phát huy các phát kiến, ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp của các bạn trẻ.

Đưa Đường sách thành nơi phát kiến các ý tưởng sáng tạo trẻ ảnh 3 Bạn đọc nhiều độ tuổi tham quan, đọc sách tại Đường sách TPHCM trong chiều 21/4

Chị Vương Thanh Liễu, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết những năm qua, sự kết nối trong tổ chức các hoạt động giữa tổ chức Đoàn và Ban quản lý Đường sách đã góp phần lan tỏa thói quen tốt với sách, giúp bạn trẻ tiếp thu nguồn tri thức vô tận, xây dựng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi TP...

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.