Dưa 'công nghệ Israel' khắc chữ thư pháp chơi Tết ở Đồng Tháp

Sản phẩm dưa khắc chữ Sen Hồng của anh Trần Thanh Tiền. Ảnh: U.D
Sản phẩm dưa khắc chữ Sen Hồng của anh Trần Thanh Tiền. Ảnh: U.D
TP - 150 cặp dưa lưới trồng theo công nghệ Israel khắc chữ thư pháp có giá bán từ 800 - 1 triệu đồng/cặp của một thanh niên Đồng Tháp thu hút người mua chơi Tết Nguyên đán 2019.

150 cặp dưa lưới trồng theo công nghệ Israel khắc chữ thư pháp phục vụ Tết Nguyên đán 2019 của thanh niên vùng biên Trần Thanh Tiền (27 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã được thương lái đặt mua hết.

Mỗi trái dưa lưới được chăm sóc tỉ mẩn, kiên trì, khắc chữ thư pháp rất công phu, như: Sen Hồng, Tài, Phúc, Lộc, Thọ… với giá từ 800 - 1 triệu đồng/cặp. 

Theo nhiều người đánh giá, mặt hàng của anh thuộc “hàng độc đáo”, được nhiều người ưa thích lựa chọn dùng cho dịp tết này.

Hiện anh Tiền sở hữu 3 nhà màng, 1 nhà lưới với diện tích 3.000m2.

Các sản phẩm của anh, ngoài bán cho thương lái còn cung cấp cho các siêu thị.

Anh Trần Thanh Tiền tốt nghiệp ĐH đạt loại Giỏi thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học. Anh từng trúng tuyển Top 20 sinh viên được đi học tập tại Israel với thời gian gần 12 tháng.

Trở về huyện biên giới Hồng Ngự, năm 2015, anh bắt đầu khởi nghiệp bằng việc trồng dưa trong nhà lưới diện tích 100m2.

MỚI - NÓNG