Đua 'Bóng vàng', Ronaldo khó đấu lại Messi, Neymar

Ronaldo (giữa) gặp khó trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA năm nay với hai đối thủ nặng ký là Messi và Neymar. Ảnh: Sky sport
Ronaldo (giữa) gặp khó trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA năm nay với hai đối thủ nặng ký là Messi và Neymar. Ảnh: Sky sport
TP - Liên đoàn Bóng đã thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách thu gọn cho Quả bóng vàng FIFA 2015. Đúng như dự đoán, Messi và Ronaldo cùng Neymar là 3 cái tên cuối cùng trong cuộc đua danh hiệu này.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong danh sách thu gọn 3 cầu thủ cạnh tranh Quả bóng vàng FIFA 2015. Từ hồi giữa tháng 10 khi FIFA công bố đề cử 23 cầu thủ cho danh hiệu này, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar đã được dự đoán nằm trong danh sách thu gọn cuối cùng.

Trong số này, ứng cử viên nặng ký nhất không ai khác chắc chắn là Lionel Messi-người từng được FIFA vinh danh 4 lần. Dù phải nghỉ thi đấu 2 tháng qua do chấn thương, nhưng những màn trình diễn chói sáng của chân sút người Argentina từ đầu mùa giải đến nay cũng đủ giúp anh trở thành ứng viên được đánh giá cao nhất.

Messi góp công lớn giúp Barcelona giành cú ăn bốn lịch sử gồm: Vô địch La Liga, Champions League, Cúp nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu.  Ở đội tuyển quốc gia, siêu sao 28 tuổi cũng đã đưa tuyển Argentina vào đến trận chung kết Copa America. Theo thống kê, Messi chơi 56 trận, ghi 48 bàn, kiến tạo 24 lần, hiệu suất 100 phút/bàn, 200 phút/kiến tạo. Ngoài ra, Messi mới đây cũng vừa ẵm giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất La Liga và tiền đạo chơi hay nhất mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, kình địch của Messi, Cristiano Ronaldo lại yếu thế hơn khi không giành được danh hiệu nào cùng Real Madrid trong năm nay. Tuy vậy, đương kim Quả bóng vàng FIFA lại ghi điểm với bảng thành tích danh hiệu cá nhân đáng nể bao gồm các danh hiệu: Vua phá lưới La Liga 2014/15 (48 bàn) và Chiếc giày vàng châu Âu 2015. Theo thống kê, ngôi sao Bồ Đào Nha ra sân 52 trận, ghi 48 bàn, 14 đường kiến tạo, hiệu suất 95 phút/bàn, 325 phút/kiến tạo. Hiện Ronaldo đã có trong tay 3 Quả bóng vàng FIFA, nếu được vinh danh năm nay, anh sẽ san bằng thành tích của “kình địch” Messi.

Còn đối với Neymar, đây là lần đầu tiên anh lọt vào danh sách ba cầu thủ cuối cùng tranh Quả bóng vàng FIFA. Cùng với người đồng đội Messi, Neymar cũng góp công rất lớn giúp đội bóng xứ Catalan thành công trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Brazil chơi 59 trận, ghi 45 bàn, 13 kiến tạo, hiệu suất 110 phút/bàn, 380 phút/kiến tạo. Tuy nhiên, việc Neymar lọt vào tốp 3 Quả bóng vàng FIFA 2015 khiến Barca phải trả thêm 2 triệu euro cho Santos, đội bóng cũ của Neymar theo một điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng vào năm 2013.

Từ danh sách rút gọn trên, các HLV và đội trưởng của các đội tuyển quốc gia sẽ bầu chọn ra người chiến thắng trong cuộc đua năm nay. Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 11/1/2016.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.