Đưa bác sỹ trẻ về huyện nghèo

Đưa bác sỹ trẻ về huyện nghèo
TP - Bộ Y tế và Hội LHTN Việt Nam xây dựng đề án thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trong đó ưu tiên 62 huyện nghèo.

Theo đề án, sinh viên tốt nghiệp ngành Y có thể tham gia công tác tình nguyện tối thiểu 5 năm (bác sỹ nam) và 3 năm (bác sỹ nữ) sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt.

Như được đào tạo hai năm chuyên ngành theo nhu cầu của địa phương, được ưu tiên cấp Chứng chỉ hành nghề, được đào tạo chuyên khoa định hướng 1 năm.

Ngoài ra bác sỹ tình nguyện còn được bố trí nhà công vụ, tạo điều kiện học nâng cao, nếu có nhu cầu ở lại nơi tình nguyện công tác lâu dài được ưu tiên xem xét trong đề bạt, tạo điều kiện về đất ở…

Đề án nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên ngành Y, bác sỹ trẻ. Nhiều đại biểu tham dự tọa đàm về đền án chiều 23-8 cho rằng, thực tế, sinh viên y ra trường đang thiếu việc làm, nhưng cần xây dựng chính sách cụ thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG