Đưa 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước

Đưa 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước
TP - Tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế ngày 8/5 cho biết, tại tỉnh Salavan (Lào) vừa diễn ra lễ tiễn 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.

Đây là nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ Đội 192 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế sau 6 tháng triển khai trên nước bạn Lào. Những hài cốt được tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước lần này là liệt sĩ hy sinh tại nước bạn khi làm nghĩa vụ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến.

Được biết, trong hơn 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội 192 tỉnh TT-Huế lặn lội qua hơn 800 bản làng xa xôi thuộc hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào), tìm kiếm hàng nghìn vị trí, tổ chức cất bốc, quy tập, đưa về nước trên 800 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.