Đưa 1.000 sinh viên ưu tú tham dự các hoạt động trên đảo tiền tiêu

Đưa 1.000 sinh viên ưu tú tham dự các hoạt động trên đảo tiền tiêu
TP - Nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương, đất nước của sinh viên; cung cấp thông tin về biển, đảo Việt Nam tới các cơ sở Hội Sinh viên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, trong 3 ngày (từ 3 đến 5/6), T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đưa 1.000 sinh viên ưu tú tham dự các hoạt động trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Theo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, 1.000 sinh viên ưu tú trên cả nước sẽ tham gia các hoạt động đảm bảo tính đa dạng, có sản phẩm cụ thể, mang màu sắc sinh viên. Theo đó, tại đảo Bạch Long Vỹ, đảo Trần, sẽ có 100 sinh viên tới mỗi đảo để cùng sinh hoạt, ăn ở cùng các hộ gia đình. 100 sinh viên được lựa chọn thực hiện các nhiệm vụ về an sinh xã hội, xây dựng công trình công ích, chụp ảnh, dựng phim tư liệu về đảo trong 4 ngày. Sau đó, 200 sinh viên này di chuyển về tham gia hoạt động tập trung tại đảo Cô Tô.

Tại đảo Cô Tô, sinh viên tổ chức triển lãm khoa học sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2016; Đêm khai mạc hội trại “Tự hào biển đảo Việt Nam 2016”; Tham quan đảo và các hoạt động tương tác, giao lưu tặng quà thăm hỏi dân đảo và bộ đội hải quân, hoạt động sinh viên tương tác với ngư dân, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển, sơn tàu ra khơi, các trò chơi tập thể; Nghe 2 nhóm báo cáo, trình bày về hoạt động đã làm của sinh viên ở Bạch Long Vỹ và đảo Trần. Trong ngày hội chính thức, 1.000 sinh viên tham gia xếp chữ “Tự hào biển đảo Việt Nam”, làm lễ chào cờ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Tự hào biển đảo Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.