Dự trữ lương thực nhưng để dân thiếu đói

Dự trữ lương thực nhưng để dân thiếu đói
TP - Ngày 31/10, kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã phê bình UBND xã Trà Lâm và huyện Trà Bồng chưa thật sự quan tâm đến đời sống của các hộ dân di dời khỏi vùng sạt lở núi. 

Vừa qua, do mưa lớn kéo dài, đã xảy ra điểm sạt lở núi ở làng Cheng, thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng nên 60 hộ đồng bào dân tộc Cor với 282 khẩu phải di dời ra ở tạm dọc theo tỉnh lộ 622 B thuộc tổ 4, thôn Trà Lạc.

Lực lượng TNXK giúp dân dựng lều tạm, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ một số vật dụng như xô đựng nước xoong nồi, mền mùng. UBND huyện Trà Bồng đã hỗ trợ 25 triệu đồng và 2 tấn gạo, xã Trà Lâm đã trích kinh phí dự phòng trên 17 triệu đồng mua 1 tấn gạo, 30 thùng mì tôm, 120 lít dầu hỏa dự trữ tại chỗ.

Tuy nhiên, những ngày qua đời sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều hộ thiếu đói, nhưng lương thực dự trữ lại không cấp phát cho dân. Nhiều hộ dân phải quay về nơi ở cũ để hái rau rừng ăn qua ngày.

Khu vực di dời tạm cũng quá nhếch nhác, mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều gia đình sống chung một lán trại nên dễ xảy ra tình trạng dịch bệnh.

MỚI - NÓNG