Dự ​thảo văn kiện Ðại hội XIII: Chỉnh đốn Ðảng và cả hệ thống chính trị

TP - Tại Hội nghị báo cáo viên khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Công an tổ chức sáng 10/6, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng lần này đã bổ sung xây dựng và chỉnh đốn cả Ðảng và hệ thống chính trị. Bởi nếu chỉ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng mà không chỉnh đốn Nhà nước thì không được, không thể có Ðảng mạnh mà Nhà nước yếu và ngược lại.
Dự ​thảo văn kiện Ðại hội XIII: Chỉnh đốn Ðảng và cả hệ thống chính trị ảnh 1

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Không có Ðảng mạnh mà Nhà nước yếu

Khái quát các điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII, GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết, “mới không phải ở câu chữ mà là phương thức tiếp cận nội dung, tầm bao quát”. “Nhiều người đả kích, mỗi kỳ đại hội thay mấy chữ. Không phải thế. Bên trong mỗi câu chữ, đằng sau mỗi câu chữ là những ý tưởng. Nhiều khi là ý tưởng rất quan trọng”, ông Phú nói.

Cũng theo ông Phú, văn kiện lần này không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm của khóa XII mà còn lùi lại với 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung 2011, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, gắn với 35 năm đổi mới. Văn kiện đưa ra những định hướng, đầu tiên là cho 5 năm tới của nhiệm kỳ khóa XIII, gắn với tầm nhìn 2030 (100 năm thành lập Đảng), tiếp theo là 100 năm thành lập nước (năm 2045). “Chưa có Đại hội nào mà văn kiện có tầm đánh giá, bao quát rộng như vậy”, ông Phú cho hay.

Về chủ đề Đại hội XIII, ông Phú cho biết đã bổ sung thêm ý về phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại để khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. “Chúng ta thấy thời kỳ chiến tranh, với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập tự do”, một người phụ nữ chỉ 50kg thôi vẫn có thể vác lên vai khối lượng vũ khí nặng gấp 1,5 lần cơ thể mình. Như vậy khát vọng biến thành vật chất to lớn. Chúng ta thắng Pháp, Mỹ đâu phải bằng vũ khí, nhưng ta vượt trội vì khát vọng độc lập, khát vọng tự do”, ông Phú nói.

Đối với chủ đề của Đại hội XIII, ông Phú cho biết, vẫn tiếp tục đặt vấn đề xây dựng Đảng là số một nhưng mở rộng hơn theo hướng bao gồm cả hệ thống chính trị. “Sự nghiệp này Đảng là linh hồn, nhưng sức mạnh để phát triển là sức mạnh của hệ thống chính trị. Khi Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo thông qua nhà nước, nếu xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà không chỉnh đốn Nhà nước thì không được; không thể có Đảng mạnh mà Nhà nước yếu và cũng không thể có Nhà nước mạnh mà Đảng không mạnh được. Do đó lần này việc xây dựng, chỉnh đốn có tầm bao quát rộng hơn, sâu hơn”, ông Phú cho hay.

Biển Ðông vẫn là thách thức rất lớn

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn. “Chúng ta thấy, sau đại dịch COVID-19, thái độ của Trung Quốc ở biển Đông rất rõ. Điều này khẳng định chắc chắn Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng biển Đông. Cao nhất là độc chiếm theo hình lưỡi bò. Không làm được thì ít nhất cũng là kiểm soát, thao túng, khai thác. Vậy phải ứng phó thế nào”, ông Phú nói. Từ đó, ông cho rằng, biển Đông không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai mà là vấn đề lâu dài. “Bảo vệ cho được độc lập chủ quyền nhưng không để xảy ra chiến tranh là bài toán hóc búa, thử thách lớn đối với chúng ta và cả con em chúng ta”, ông Phú nhấn mạnh.

Một điểm mới nữa cũng được ông Phú thông tin là “quan điểm chỉ đạo” được đề cập tại dự thảo báo cáo chính trị, trong đó nhấn mạnh phải giữ vững cho được nền tảng tư tưởng và mục tiêu phát triển.“Bài học sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu cho thấy nguồn cơn là sự chuệch choạc, dao động trong tư tưởng, mà dao động trong tư tưởng thì sẽ dao động trong lãnh đạo. Vì thế, quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh yêu cầu số một là việc giữ vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, ông Phú nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng PGS.TS Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bình Ban, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân báo cáo về Truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động kỷ niệm của Bộ Công an.

Về mục tiêu phát triển, ông Phùng Hữu Phú cho biết, văn kiện Ðại hội XIII đề ra là “phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”. Ðây cũng là điểm đổi mới về nhận thức vì trước đây ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng XHCN còn lần này mục tiêu là nước phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo văn kiện, có người phản biện nếu là nước phát triển thì trình độ phát triển rất cao, lúc đó ta không còn là “định hướng XHCN” nữa mà thực chất đã bước vào thời kỳ XHCN. “Ðây là phản biện sắc sảo, liên quan tới vấn đề lâu nay rất vướng và cũng chưa làm được. Ðó là lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào”, ông Phú nói và cho biết, đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG