Dự luật 1,75 nghìn tỷ USD của ông Biden vượt qua ải Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Peloci. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Peloci. (Ảnh: Reuters)
TPO - Kế hoạch sử dụng 1,75 nghìn tỷ USD để tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 19/11.

Vượt qua những chia rẽ và tranh cãi, Hạ viện Mỹ cuối cùng thông qua dự luật với tỷ lệ phiếu 220/213.

“Giờ đây, Đạo luật Xây dựng lại tốt hơn sẽ được trình lên Thượng viện Mỹ, nơi tôi trông đợi nó sẽ được thông qua càng sớm càng tốt để tôi có thể ký thành luật”, ông Biden nói trong tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.

Các nghị sĩ Dân chủ ở Thượng viện Mỹ hy vọng dự luật sẽ được thông qua vào cuối tháng 12.

Những tranh luận về hàng loạt vấn đề hóc búa, từ chính sách thuế tới trợ cấp cho những người nghỉ phép vì lý do gia đình, có thể dẫn đến một số thay đổi trước khi dự luật được Thượng viện thông qua. Nếu bất kỳ người nào trong nhóm 48 nghị sĩ Dân chủ ở Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chống cũng sẽ khiến dự luật bị từ chối, khi phe Cộng hoà đoàn kết để phản đối.

Nếu được sửa đổi, dự luật sẽ cần Hạ viện Mỹ bỏ phiếu lại một lần nữa trước khi đến bàn của ông Biden để ký thành luật.

Tuy nhiên, sau khi dự luật hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD được thông qua, ông Biden và các đồng minh trong đảng Dân chủ đã có động lực đáng kể để tin rằng dự luật tiếp theo sẽ đến được vạch đích.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.