Du lịch nước ngoài: 'Nóng' dần trong dịp hè

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo các công ty lữ hành tổ chức tua du lịch nước ngoài, trong những ngày đầu hè năm nay, thị trường du lịch nước ngoài đang hồi phục mạnh mẽ cùng với việc du khách Việt lựa chọn điểm đến ưa thích như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc. Những điểm đến khác như Trung Đông, châu Âu cũng được nhiều du khách trong nước quan tâm.

Nhộn nhịp đi châu Á - châu Âu

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, hè này du khách Việt quan tâm tới du lịch nước ngoài khá nhiều vì sau 2 năm ảnh hưởng dịch, người dân có xu hướng thích xuất ngoại để xem thế giới thay đổi thế nào. Các điểm đến ở châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia được du khách đặt tua nhiều nhất bởi những thị trường này mở cửa sớm, có những chính sách kiểm soát dịch bệnh khá đơn giản, linh động. Một số nước cũng có chính sách tạo thuận lợi nhất cho du khách như Singapore đã bỏ hoàn toàn xét nghiệm COVID-19, Thái Lan đã bỏ Thailand Pass (Thẻ thông hành kiểm soát dịch bệnh) cho du khách nước ngoài.

Du lịch nước ngoài: 'Nóng' dần trong dịp hè ảnh 1

Du khách Việt thuộc công ty EHOOLTS đang trải nghiệm tại Hàn Quốc

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Vinagroup cho biết, ngoài Thái Lan, du khách có nhu cầu đi du lịch Đông Nam Á… chỉ cần cài đặt ứng dụng kiểm soát COVID- 19 (để cơ quan quản lý nước sở tại truy vết khi cần) là đã có thể tự do tham quan, khám phá. Gần như mỗi tuần, Vinagroup đều có tua khởi hành nước ngoài, số các đoàn đều đầy khách. “Chúng tôi vừa đón khách, vừa khảo sát lại dịch vụ, điểm đến để điều chỉnh cho phù hợp vì sau dịch COVID-19, nhiều điểm đến và nhiều dịch vụ ở nước ngoài đã thay đổi đáng kể so với trước đây”, ông Vũ nói.

Liên hoan Âm vang cồng chiêng thu hút khách du lịch

Tối 27/ 6, tại sân vận động huyện Nam Giang (Quảng Nam) diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” huyện Nam Giang lần thứ V - năm 2022. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2022, chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.

Du lịch nước ngoài: 'Nóng' dần trong dịp hè ảnh 2

Tiết mục trình diễn trống chiêng tại

liên hoan

Liên hoan “Âm vang cồng chiêng lần thứ V” diễn ra trong 2 ngày (ngày 27 và 28/6), quy tụ hơn 600 nghệ nhân, với 8 hoạt động chính gồm: Trưng bày hiện vật lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc và sản phẩm bản địa; trình diễn dệt thổ cẩm các dân tộc; nghệ thuật điêu khắc dân gian truyền thống; đan lát; ẩm thực; tái hiện nghi thức các lễ hội dân gian các dân tộc; trình diễn trang phục truyền thống và cồng chiêng.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho hay, hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

HOÀI VĂN

Một lý do khác khiến du khách trong nước quan tâm đến du lịch nước ngoài là so với khi mới mở cửa du lịch, giá tua giảm khá nhiều. Các tua đi Thái Lan, Malaysia giảm từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Đơn cử như tại công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour giá đi Singapore chỉ từ 7,9 triệu đồng, đi Thái Lan chỉ từ 5,6 triệu đồng/ người. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, các dịch vụ ưu đãi từ chương trình liên kết, chương trình kích cầu du lịch giữa cơ quan xúc tiến du lịch các nước và công ty lữ hành đã tạo ra giá rất tốt, tiệm cận với giá thời điểm trước dịch.

Không chỉ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia mở cửa sớm như Trung Đông, Bắc Âu cũng đã có nhiều du khách Việt đặt tua. Với giá tới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ từ 35,9 triệu đồng, đi Úc 6 ngày 52 triệu đồng, đi 3 nước châu Âu giá chỉ từ 34,9 triệu đồng hay Bắc Âu giá 67,9 triệu đồng… đã thu hút nhiều du khách Việt. Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Viettourist, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát như hiện nay thì trong thời gian tới, du lịch nước ngoài sẽ tiếp tục bùng nổ bởi nhu cầu được đi du lịch của du khách Việt vẫn rất cao.

Mở rộng các tua du lịch

Du lịch nước ngoài: 'Nóng' dần trong dịp hè ảnh 3

Du khách Việt tại công viên giải trí Universal Studios (Singapore)

Tại TPHCM, đại diện một số công ty du lịch lữ hành Việt và Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo hướng tới việc đẩy mạnh hợp tác trong việc khai thác du lịch giữa hai nước. Bà Thùy Dương, đại diện công ty EHOOLTS chuyên tổ chức tua Hàn cho biết, du khách từ TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội… quan tâm đến thị trường Hàn Quốc không chỉ để đi du lịch, tham quan mà còn rất ưa chuộng các tua sức khỏe, thẩm mỹ, tua phụ huynh và học sinh trải nghiệm các trường đại học, ký túc xá, tua hành hương lễ Phật... “Từ ngày 10/5, chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cho người dân vào thăm khu Nhà Xanh, nơi làm việc của tổng thống. Đây là điều kiện rất thuận lợi để du khách Việt đặt sớm tua Hàn Quốc”, bà Thùy Dương nhận xét.

Một tua du lịch khác cũng được du khách trong nước rất quan tâm là Trung Đông “Tinh hoa Ả Rập” với điểm đến là Dubai - Abu Dhabi hiện tại gần như tuần nào cũng có chuyến khởi hành từ TPHCM. Tua đi Úc hiện đang ổn định với bình quân 4 ngày/tua.

Theo ông Trần Thế Dũng- Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour, với một số thị trường du lịch mở cửa sớm như Dubai, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Úc…, nhiều du khách trong nước đã đặt vé, lên kế hoạch cho chuyến đi trong mùa hè này nên hiện nay, lượng tua mới mở ra vẫn hoạt động khá ổn định.

MỚI - NÓNG