Du lịch dịp 30/4-1/5: Cháy tua, cảnh báo quá tải

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều điểm du lịch hấp dẫn tung gói kích cầu hút khách. Ảnh: Kỳ Sơn
Nhiều điểm du lịch hấp dẫn tung gói kích cầu hút khách. Ảnh: Kỳ Sơn
TP - Phần lớn các doanh nghiệp lữ hành thông báo đã “cháy” tua dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đồng thời cảnh báo nguy cơ quá tải ở một số điểm du lịch được yêu thích.

Ưu đãi lớn, khách tăng

Đón đầu dịp nghỉ lễ 30/4 và mùa cao điểm du lịch, nhiều tỉnh/thành tích cực đưa ra các gói hỗ trợ để ngành du lịch tái khởi động: Đà Nẵng áp dụng chính sách miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng (Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng). Ninh Bình tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2021” với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Các tỉnh, thành như Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP.HCM cũng tung ra chương trình kích cầu, thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Du lịch dịp 30/4-1/5: Cháy tua, cảnh báo quá tải ảnh 1

Cơ hội trải nghiệm dịch vụ cao cấp với giá nội địa. Ảnh: Kỳ Sơn

“Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay có điều khá lạ lùng. Hai tuần trước chúng tôi vẫn còn 50% tua chưa bán, thế nhưng chỉ trong tuần vừa qua lại sốt sình sịch và chốt hết chỗ. Nhiều tua rơi vào tình trạng “cháy”, đó là các điểm nghỉ dưỡng biển như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn tới điểm du lịch gần hơn như Hạ Long, Cát Bà, tua miền núi lên Hà Giang, Cao Bằng, Mộc Châu”, ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO Cty du lịch AZA Travel thông báo.

Cảnh báo nguy cơ dịch bệnh

Các nhà quản lý du lịch địa phương đều khuyến cáo doanh nghiệp lữ hành, những điểm đến ở địa phương nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, khách lưu trú ở các khách sạn, khu lưu trú đều phải khai báo y tế đầy đủ, thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn.

“Dịp gần đây tôi thấy phần lớn du khách du lịch rất chủ quan, không còn tuân thủ quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các doanh nghiệp du lịch, du khách cần lưu ý để hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng”, ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký TAB nói.

Du khách tiếp tục được hưởng ưu đãi kích cầu với những gói sản phẩm hấp dẫn. Vietravel tung sản phẩm du lịch hè có gói dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn 4-5 sao đi Đà Nẵng/ Vũng Tàu/Hồ Tràm/Mũi Né/Phan Thiết/TP.HCM có mức giá chỉ từ 1, 3 triệu đồng/người cho 3 ngày 2 đêm, hoặc trọn gói tua khoảng hơn 4 triệu đồng cho 4 ngày 3 đêm.

Nhiều sản phẩm du lịch mới được đưa ra phù hợp với nhu cầu và tâm lý khách hàng trong giai đoạn mới. Có thể kể đến tua Quảng Bình-thuê trọn chuyến tàu rất phù hợp với các nhóm nhỏ 4 - 6 người đăng ký theo từng khoang tàu riêng biệt, ngủ một đêm trên tàu, sáng ra du khách đã có thể bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới. Gói 4 ngày 3 đêm với tiêu chuẩn 4-5 sao chỉ khoảng 3 triệu đồng/người.

“Trong tháng 4 này, Vietravel dự kiến phục vụ 35 nghìn lượt khách, tháng 5 là 53 nghìn lượt khách. Như vậy có thể thấy lượng khách nội địa tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch bệnh bùng phát”, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội nói.

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours thông tin “khóa sổ” tua dịp 30/4, bắt đầu bán tua hè. Ông Hoan cũng dự báo mùa cao điểm năm nay có thể bắt kịp với thời điểm năm 2019 trước dịch bệnh.

Sa Pa “cháy” phòng nhưng còn nhiều homestay

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết, tới thời điểm này phòng lưu trú ở trung tâm Sa Pa gần như kín hết. “Tuy nhiên, Sa Pa còn rất nhiều homestay phục vụ khách. Du khách nội thường thích khu trung tâm, thế nhưng homestay cũng rất đẹp, nghỉ dưỡng ở đây cũng là cách để giúp đồng bào phát triển du lịch cộng đồng”, ông Vỹ nói. Hiệp hội Du lịch Sa Pa đang tích cực đề nghị UBND tỉnh bỏ vé tham quan vào các bản du lịch như Cát Cát, Tả Phìn, Tả Van để thu hút du khách, hỗ trợ bà con dân tộc làm du lịch.

Sun Group tung nhiều gói ưu đãi cáp treo và buffet ăn trưa tại các điểm du lịch đông du khách như Bà Nà, núi Bà Đen, Fansipan. Loạt khách sạn lưu trú hạng sang như Hotel de la Coupole Mgallery Sapa, Premier Village Halong Bay Resort, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Danang Premier Han River, Mercure Danang French Village Ba Na Hills, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc resort… đều có sản phẩm ưu đãi hấp dẫn cho khách Việt được tận hưởng dịch vụ cao cấp với giá nội địa.

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Vingroup gần như cũng kín phòng dịp này, đặc biệt các điểm đến được yêu thích như Phú Quốc, Nha Trang. Phú Quốc hiện vẫn là một trong những điểm được kích cầu nhiều nhất, trở thành điểm đến được yêu thích hàng đầu theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB).

Khuyến cáo quá tải

Đà Nẵng dự kiến là một trong những điểm đến thu hút khách, nhất là sau khi thành phố đáng sống tung ra gói kích cầu chưa từng có. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) Đà Nẵng nhận định, các doanh nghiệp ở đây sẵn sàng đón khách.

“Chúng tôi sẵn sàng, kể cả lượng khách tăng gấp ba lần cũng không lo quá tải, bởi sức chứa của Đà Nẵng rất lớn. Hiện nay mới khoảng 60-70% cơ sở lưu trú hoạt động trở lại và đã thừa chỗ. Tuy nhiên do lượng khách bắt đầu bật tăng trở lại, dự kiến bắt kịp số lượng khách năm 2019, chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát tốt, tránh tình trạng bùng dịch trong cộng đồng”, ông Dũng nói.

Đại diện khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) cho biết, rút kinh nghiệm sau trường hợp tắc nghẽn, quá tải trước đó. Hiện nay, nhiều du khách không biết về thủ tục khai báo y tế tại các điểm du lịch nên dễ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại điểm soát vé. Đại diện khu du lịch Tam Chúc cho biết, đối với khách đoàn luôn nhắc nhở từ sớm để hoàn thành tờ khai y tế bản điện tử và bản giấy. Lường trước tình trạng quá tải, BTC cũng tính phương án làm đường phân luồng tại một số điểm chờ xe và bến thuyền để giảm tải.

Ông Nguyễn Tiến Đạt dự đoán năm nay du lịch dịp nghỉ lễ sẽ rất đông. “Nhiều người bây giờ có xe riêng nên cao hứng sẽ lên đường ngay, một số trường hợp từng không có chỗ ngủ trong dịp lễ. Tất cả những khách sạn được yêu thích ở các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch nổi tiếng đều kín chỗ dịp này, khách vẫn có thể tìm được chỗ ở những khu vực khác tuy nhiên cần đảm bảo đặt trước để chắc chắn được cung cấp dịch vụ tốt nhất”, ông Đạt nói.

Đối với du khách chưa đặt trước vé và chỗ ở, ông Đạt khuyến cáo những điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc vẫn còn khả năng hấp thụ khách tuy nhiên lại quá tải đường bay.

Không có khách quốc tế nhưng ông Nguyễn Công Hoan lưu ý tới lượng khách tại chỗ có thể khiến một số khu, điểm du lịch quá tải cục bộ. Kịch bản đông đúc, quá tải cục bộ ở một số điểm đến không lạ lẫm với những người làm du lịch, du khách vì thế cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí.

“Từ kết quả khảo sát mới nhất do TAB thực hiện, hơn 85% du khách sẵn sàng du lịch hè này. Dấu hiệu vừa đáng mừng nhưng phải lưu ý để tránh hiện tượng quá tải ở các điểm đến. Tôi nghĩ du khách cần tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp lữ hành uy tín để lựa chọn phù hợp nhu cầu và không bị quá đông”, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban thư ký TAB nêu.

Khách Việt còn có đặc tính thường đặt tua và dịch vụ vào sát giờ khởi hành vì thế dễ dẫn tới việc tăng giá hoặc ít lựa chọn. Các chuyên gia du lịch cũng lưu ý người dân không nên quá tin vào những quảng cáo bán tua giá rẻ trên mạng kẻo phải trả giá về chất lượng nhận được không như ý. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị cung cấp, lựa chọn dịch vụ của các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực lữ hành, du lịch.

MỚI - NÓNG