Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019

Quần thể chùa Tam Chúc, lung linh về đêm. Ảnh: Minh Đức
Quần thể chùa Tam Chúc, lung linh về đêm. Ảnh: Minh Đức
TPO - Dự kiện trên 20.000 tăng ni, phật tử, các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia sẽ đến dự Đại lễ Vesak 2019 diễn ra ở chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) sắp tới.

Ngày 6/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo lần cuối (lần 3) giới thiệu Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (Vesak 2019), diễn ra từ 12 đến 14/5, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam). 

 Tại buổi họp báo, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo, Tổng thư ký Vesak 2019 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019. 

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 1 Trung tâm báo chí chùa Tam Chúc rực rõ về đêm. Ảnh: Minh Đức

Hiện có 1.650 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia cùng trên 20.000 tăng ni phật tử xác nhận dự sự kiện này, trong đó có nhiều vị tăng vương, tăng thống, lãnh đạo giáo hội, nhà nghiên cứu... 

Ngoài bà Armida Salsiah, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ có lãnh đạo nhiều quốc gia dự kiến đến Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak 2019 như: Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal... Theo đó, Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu sẽ là diễn giả chính của Đại lễ Vesak năm nay. 

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 2 Điện Tam Thế huyền ảo tnhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Đức

Nhiều diễn đàn về chủ đề này cũng sẽ được tổ chức như: Lãnh đạo có trách nhiệm vì xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục, gia đình hoà hợp; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm. 

Ngoài ra, Đại lễ Vesak 2019 còn có các hạt động văn hoá như: tắm Phật truyền thống; cầu nguyện quốc thái dân an; hoa đăng cầu nguyện hoà bình thế giới; triển lãm cổ vật phật giáo; diễu hành xe hoa; ra mắt mạng xã hội Phật giáo Butta.vn...

Được biết, hiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động của Vesak 2019 đã hoàn tất. Riêng hội trường chính của chùa Tam Chúc đang được gấp rút thi công và cơ bản hoàn thành trong hai ngày nữa. 

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 3 Cổng Tam Quan, công chính vào chùa Tam Chúc đang được gấp rút trang trí. Ảnh: Minh Đức

Thượng toạ Thích Nhật Từ cho biết, Đại lễ Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo chủ trì, được Chính phủ bảo trợ. Đại lễ Phật đản 2019 được tổ chức quy mô hơn các sự kiện trước đó, với nhiều quốc gia tham dự nhất, nhiều tham luận nhất từ trước đến nay. Đại Lễ Vesak (lễ Tam hợp: kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, thành đạo, niết bàn) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận năm 1999. 

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 4 Hội trường Trung tâm báo chí đã hoàn tất. Ảnh: Minh Đức

Năm 2000, lần đầu tiên ngày Đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với 34 quốc gia tham dự. Từ đó, sự kiện được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước.

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 5 Công nhân chăm sóc hoa phục vụ cho Đại lễ. Ảnh: Minh Đức

Đây là lần thức 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak. Trước đó năm 2008 và 2014, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công sự kiện này.

Dự kiến trên 20.000 người dự Đại lễ Vesak 2019 ảnh 6 Chùa Ngọc trong quần thể chùa Tam Chúc, nơi đặt thiên thạch mặt trăng. Ảnh: Minh Đức

Ngày 6/5, ghi nhận của PV Tiền Phong cho thấy, hàng trăm công nhân được huy động để dọn dẹp vệ sinh thâu đêm tại khu vực Trung tâm báo chí của chùa Tam Chúc. Cờ, hoa, đèn, đang được gấp rút lắp đặt, kiểm tra để chuẩn bị mừng Đại lễ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.