Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An

TPO - Lần đầu tiên, Ngày hội Khinh khí cầu diễn ra tại thành phố Hội An khiến du khách hào hứng. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Năm du lịch quốc gia 2022, và cũng là sản phẩm du lịch mới nhằm kích cầu du khách trở lại.
Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 1

Sáng 25/3, rất đông du khách cùng người dân thành phố Hội An có mặt tại Vườn tượng An Hội (TP. Hội An) để chiêm ngưỡng và trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên diễn ra tại đây. Ảnh Hoài Văn

Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 2

17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài để du khách có thể đến tham quan và trải nghiệm.

Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 3

Các khung giờ bay khinh khí cầu sẽ là 6h-9h, 17h30-18h30 ngày 25/3 và 6h-9h ngày 26/3.

Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 4

Ngoài ra, chương trình Đêm hoa đăng diễn ra lúc 19h -20h ngày 25/3, với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu, tạo nên những khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc.

Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 5
Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 6
Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 7
Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 8

Bạn trẻ thích thú chụp hình lưu niệm

Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 9
Du khách thích thú bay khinh khí cầu ngắm phố cổ Hội An ảnh 10

Rất đông du khách đã trở lại Hội An. Ảnh Hoài Văn

Tin liên quan