Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu

TPO - Rất nhiều du khách đến phố đường tàu (đoạn từ Điện Biên Phủ tới ga Long Biên) "ngẩn ngơ" quay đầu ra về khi không được vào sau lệnh "xóa sổ" của TP Hà Nội.
Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 1

Theo văn bản của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 12/10.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 2

Nhiều khách du lịch "ngẩn ngơ" khi đến đây mà bị chặn không được vào.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 3

Nhiều du khách nước ngoài vẫn cố check-in với đường tàu mặc dù đứng bên ngoài đường.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 4

Du khách tò mò không hiểu tại sao phố đương tàu lại bị chặn

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 5
 
Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 6

Mặc dù mất công đến nhưng những du khách nước ngoài chỉ biết quay đầu ra về.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 7

Nhiều người nán lại ở đây song cũng phải ra về trước lệnh cấm.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 8
 
Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 9

Trước đó, xóm đường tàu thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến đây.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 10

 Đến đây, họ tham quan, chụp ảnh với đường tàu vẫn còn đang hoạt động. Lượng khách lớn khiến các quán xá, cà phê phát triển rầm rộ.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 11

Sau khi phát lệnh "xóa sổ", các quán cà phê lần lượt đóng cửa.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 12

 Đường tàu trở nên vắng như "mùng 1 Tết".

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 13
 
Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 14

"Nếu mà cà phê đường tàu bị dẹp thì cảm thấy hơi đáng buồn bởi vì cũng đem lại doanh thu cho người dân ở đây. Tôi mong vẫn có cách nào đó làm cho đây vẫn có thể tồn tại được mà không nguy hiểm thì sẽ tốt hơn", một du khách ở đây chia sẻ.

Du khách nước ngoài 'ngẩn ngơ quay đầu' khi đến phố đường tàu ảnh 15

Tuy đóng cửa các quán cà phê gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho các hộ dân tại đây nhưng đảm bảo an toàn, trật tự đường tàu vẫn được đặt lên trước.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.