Du khách Đan Mạch bị cưỡng hiếp tập thể ở thủ đô Ấn Độ

Du khách Đan Mạch bị cưỡng hiếp tập thể ở thủ đô Ấn Độ
TPO - Theo CRI, một phụ nữ Đan Mạch, 51 tuổi bị 8 người đàn ông cưỡng hiếp ở thủ đô của Ấn Độ vào tối hôm qua, 14/1, cảnh sát nước này cho biết sáng nay, 15/1.
Du khách Đan Mạch bị cưỡng hiếp tập thể ở thủ đô Ấn Độ ảnh 1

Biểu tình phản đối vấn nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ

“Nữ du khách Đan Mạch bị cướp, sau đó bị những người đàn ông cô hỏi đường khi đi lạc cưỡng hiếp gần Connaught Place. Khi vụ việc xảy ra, cô đang đi về khách sạn sau chuyến tham quan bảo tàng”, một cảnh sát (giấu tên) ở thủ đô New Delhi cho biết.

Người phụ nữ cố gắng trở về khách sạn và kể lại vụ việc cho người quản lý, người này đã trình báo cho cảnh sát.

Cảnh sát nói thêm: “Chúng tôi đã bắt giữ được 15 kẻ tình nghi và sẽ đưa thủ phạm ra trước công lý”.

Theo truyền hình địa phương, du khách này đã rời Ấn Độ vào sáng sớm nay sau khi Đại sứ quán Đan Mạch được thông báo về vụ việc.

Năm ngoái, một phụ nữ Thụy Sỹ cũng bị cưỡng hiếp tập thể ở Madhya Pradesh, Ấn Độ khi đang đi du lịch cùng chồng.

Theo CRI
MỚI - NÓNG