Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mỗi dịp Tết đến xuân sang, du học sinh Việt đều chung phút giây chạnh lòng khi nhớ về quê hương, nóng lòng muốn về thăm nhà. Tuy nhiên, việc học, lịch làm việc bận rộn cũng như muôn vàn lý do khác khiến không ít người phải chấp nhận đón Tết ở nơi xa.
Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 1
Nam Sơn (22 tuổi), đang theo học ngành Điều dưỡng tại Đức.

Càng gần ngày cuối năm, đọc những câu chuyện về quê hay bắt gặp video nhạc Tết trên mạng xã hội, Nam Sơn (22 tuổi) lại càng thấy bồi hồi. Sang Đức từ cuối năm 2021, cậu học nghề Điều dưỡng kết hợp làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Singen, bang Baden-Wurttemberg. Nhiều lúc chăm sóc hay trò chuyện cùng các bệnh nhân lớn tuổi, cậu lại nhớ ông bà và những cái Tết sum họp bên gia đình.

Nhắc đến Tết, Nam Sơn không giấu nổi sự xúc động. Cậu nhớ về những lần đi chọn đào, quất với bố, nhớ “ngày toàn quốc dọn nhà” cùng em trai hay bữa cơm trưa mùng 1 khi đại gia đình quây quần. Năm ngoái, cậu đón Tết cùng gia đình cô ruột nên còn cảm thấy ấm cúng và nhiều háo hức. Năm nay đã chuyển ra ở riêng nên Sơn tự gói nem, thổi xôi để vơi nỗi nhớ nhà. Nơi cậu sống có nhiều người Việt và có đến ba siêu thị châu Á, nên những ngày này cũng có chút không khí Tết.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 2
Chụp cùng người em họ khi đón Tết 2022 tại nhà cô ruột.

“Tuần trước vào ngày ông Công ông Táo, mình được một chị cùng lớp rủ cùng làm nem rán. Hôm qua có người quen sang chơi và tặng mình bánh chưng, giò chả để ăn Tết. Thế là cũng đủ cho một mâm cơm nhỏ hôm giao thừa rồi”, cậu hồ hởi khoe.

Dù thường xuyên liên lạc với gia đình, nhưng Nam Sơn cho biết cảm giác gọi điện chúc Tết vào đúng giao thừa luôn mang lại ý nghĩa đặc biệt. Thời gian ở Đức chậm hơn Việt Nam 6 tiếng và có thể đang trong ca làm việc, nhưng cậu cố gắng tranh thủ gọi về nhà vào đúng khoảnh khắc bước sang năm mới. Cậu còn cất công thiết kế những chiếc thiệp điện tử xinh xắn để gửi tới họ hàng, bạn bè, cùng các anh, chị tại trung tâm EduGo - nơi đã giúp cậu hiện thực hoá ước mơ du học nghề nên cậu luôn yêu quý và giữ mối quan hệ thân thiết.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 3
Món nem rán vào ngày ông Công ông Táo tại Đức.

“Trong năm mới 2023, mình chỉ mong người thân luôn khoẻ mạnh, tránh xa bệnh tật, mong cho bản thân luôn vững vàng, học tập tốt. Vì mình không được nghỉ dài ngày để về Việt Nam, nên cũng hy vọng gia đình có thể sang Đức chơi để sớm được gặp lại mọi người”, Nam Sơn nói.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 4
Hoàng Long (19 tuổi), đang học tập tại thành phố Tampere, Phần Lan.

Hoàng Long (19 tuổi) hiện là du học sinh ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học khoa học ứng dụng Tampere, Phần Lan. Quãng thời gian học cấp ba của cậu cũng chính là ba năm dịch bệnh COVID-19 với thời gian học online tại nhà chiếm phần lớn. Bởi vậy mà việc đi du học giống như một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn và khiến chàng trai Hà Nội hứng thú hơn bao giờ hết.

Là cái Tết đầu tiên xa gia đình, dù có chút bỡ ngỡ nhưng cậu thừa nhận mình không quá buồn hay nhớ nhà. Bố mẹ và anh trai cũng từng có quãng thời gian tuổi trẻ học tập ở nước ngoài, nên cậu cũng được chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cái Tết xa quê. Sống cùng phòng ký túc xá với hai người bạn châu Âu, cậu thường xuyên giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cũng như kể về Tết Nguyên đán cổ truyền.

“Ở đây không có Tết nhưng lại có kì nghỉ đông kéo dài từ Giáng sinh cho đến sau năm mới dương lịch. Sinh viên Việt Nam ở trường mình đông và đoàn kết, nên chúng mình đã tranh thủ đón Tết sớm trong đợt nghỉ đông vừa qua. Bọn mình cùng nhau đi chợ, nấu ăn, xem pháo hoa và đi shopping”, Hoàng Long kể.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 5
Cậu và người bạn thân sẽ cùng nhau đón Tết Quý Mão.

Sống cùng bà nội nên ngày mùng 1 Tết hàng năm, các cô, chú và các em họ thường đến nhà Hoàng Long chúc Tết, sau đó mọi người cùng nhau đi lễ tại phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc. Năm nay dù xa nhà nhưng mùng 1 Tết rơi vào cuối tuần, cậu dự định đi thăm người bạn thân hiện cũng đang du học tại Phần Lan. Sau đó cả hai sẽ cùng gọi điện về nhà chúc Tết và đi ăn để đánh dấu ngày đầu năm mới.

Cậu đặt mục tiêu duy trì tốt việc học, tìm được việc làm bán thời gian và học thêm tiếng Phần Lan trong năm 2023. Vì anh trai sắp cưới vợ nên Long cũng mong có thể sắp xếp mọi thứ để về Việt Nam thăm gia đình và dự sự kiện trọng đại này.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 6
Thuý Hồng, sinh viên năm cuối tại Cheongju, miền trung Hàn Quốc.

Tính đến nay, Thuý Hồng (25 tuổi) sinh viên ngành Quản trị khách sạn, trường Đại học Cheongju đã xa nhà được 5 năm và đón cái Tết thứ ba tại Hàn Quốc. Cô thường chọn về thăm gia đình vào dịp hè vì phù hợp với lịch học và công việc.

Ngày mùng 1 Tết năm ngoái, khi bạn bè ở nhà đang khoe ảnh và rủ nhau đi chơi xuân thì cô đang bận rửa chồng bát, đĩa chất cao như núi tại nơi làm thêm. Tin nhắn trong nhóm chat liên tục hiện trên màn hình, khiến cô gái quê Hải Phòng không dám xem điện thoại vì sợ sẽ tủi thân mà khóc. Đến khi mọi người đi ngủ và thôi trò chuyện, cô mới bắt đầu rời quán ăn, lội tuyết đi bộ về phòng trọ.

“Xa nhà dịp Tết, mình nhớ nhất là không khí đón giao thừa. Nhà mình có cửa hàng nhỏ nên gần Tết mình hay phụ bán mía lộc, ngày cuối năm là lúc tất bật nhất, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Rồi mình giúp mẹ làm mâm cúng giao thừa. Qua giao thừa thì đi chùa cầu tài lộc”, Thuý Hồng chia sẻ.

Du học sinh Việt trải lòng chuyện đón Tết xa nhà ảnh 7
Cô bận rộn làm thêm vào ngày mùng 1 Tết năm ngoái.

Năm nay, cô đã tìm được một công việc khác đỡ vất vả hơn và không phải làm xuyên Tết nên sẽ dành ngày nghỉ để đi chơi cùng các bạn. Cùng đón năm mới âm lịch giống Việt Nam, nhưng đây không phải ngày lễ lớn và quan trọng nhất đối với người Hàn Quốc nên người dân chỉ được nghỉ ba ngày. Khi kể về Tết Nguyên đán với những người bạn nước ngoài, cô cho biết họ đều tỏ ra ngạc nhiên bởi người Việt có số ngày nghỉ nhiều hơn hẳn.

Năm 2023 là một năm quan trọng khi cô sẽ tốt nghiệp còn em gái sẽ thi đại học vào mùa hè tới. Thuý Hồng hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ để cả nhà có thể an tâm cùng nhau đi du lịch. Cô cũng đặt mục tiêu tìm được một công việc đúng chuyên môn tại xứ sở kim chi.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.