Dự định mời ‘Tiểu Psy’ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Dự định mời ‘Tiểu Psy’ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc
Lý do được đưa ra là hiện nay cậu bé đang rất được người Hàn Quốc yêu thích và hâm mộ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đang hoạt động như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Dự định mời ‘Tiểu Psy’ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

> Đột tử vì nhảy Gangnam Style quá sung

> Psy kiếm được bao nhiêu với Gangnam Style?

 

Lý do được đưa ra là hiện nay cậu bé đang rất được người Hàn Quốc yêu thích và hâm mộ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đang hoạt động như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Dự định mời ‘Tiểu Psy’ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1
 

Thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), hiện nay Cục mới chỉ có trong tay 5 bộ hồ sơ ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2015 của người đẹp Châu Mộng Như, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Diệu Hân, diễn viên Lan Phương và cô giáo Hồng Thuận.

Ban tổ chức đang rất mong muốn có thêm nhiều ứng cử viên gửi hồ sơ để tham dự tuyển chọn vào vị trí này trước thời điểm “khóa sổ” tháng 10 tới.

Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng cho biết: “Nếu Bộ VHTTDL thông qua quy chế cho phép tuyển chọn nhiều đại sứ du lịch cho các vùng, miền, quốc gia và vùng lãnh thổ thì Cục sẽ mời cậu bé “Tiểu Psy” người Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam để làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại quốc gia này”.

Lý do ông Tình đưa ra là hiện nay cậu bé đang rất được người Hàn Quốc yêu thích và hâm mộ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đang hoạt động như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, có người quản lý và là một tên tuổi thu hút rất nhiều tài trợ.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.