Du đấu ở Australia, M.U nhận tin không vui về Luke Shaw

Luke Shaw dính chấn thương trong chiến thắng trước Perth Glory.
Luke Shaw dính chấn thương trong chiến thắng trước Perth Glory.
TPO - Trong trận giao hữu gặp Perth Glory kết thúc chiều qua (13/7), Luke Shaw đã dính phải một chấn thương ở vùng gân kheo.

M.U đã bắt đầu chuyến du đấu mùa hè cách đây ít ngày và chiều ngày 13/7 (theo giờ địa phương), họ có trận giao hữu đầu tiên gặp CLB Perth Glory của Australia. Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn mọi mặt, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và có sự thay đổi liên tục. Đáng chú ý, cả 2 tân binh của M.U trong những ngày hè vừa qua gồm Daniel James và Aaron Wan-Bissaka đều góp mặt ở trận đấu này.

Cụ thể, Daniel James chơi 45 phút đầu tiên và để lại nhiều dấu ấn, được các CĐV đánh giá rất cao. Trong khi đó, Wan-Bissaka vào sân trong hiệp 2 và chơi tròn vai. Kết thúc 90 phút thi đấu, M.U thắng nhẹ Perth Glory 2-0 nhờ các pha làm bàn của Marcus Rashford và James Garner.

Tuy vậy, chiến thắng đầu tiên của M.U trên đất Australia đã trở nên không trọn vẹn khi Luke Shaw dính phải một chấn thương ở vùng gân kheo. Cụ thể, hậu vệ người Anh vào sân ở đầu hiệp 2 và gặp phải vấn đề ở những phút cuối trận, buộc HLV Solskjaer phải rút ra khỏi sân, thay thế bằng James Garner, người đã ghi bàn thắng ấn định trước Perth Glory.

“Cậu ấy cảm thấy gân kheo có chút căng cứng. Nên chúng tôi quyết định rút ra để đề phòng. Bạn có thể thấy sau khi phát đi tín hiệu cần thay người, Shaw vẫn tiếp tục chạy bình thường. Đây không phải ca chấn thương nghiêm trọng, chúng tôi chỉ muốn đề phòng thôi”, HLV Solskjaer chia sẻ sau trận đấu.

Dù mức độ chấn thương mà Shaw mới gặp phải không nghiêm trọng, nhưng nó cũng mang tới sự lo lắng nhất định cho CĐV M.U lẫn HLV Solskjaer. Cần biết rằng, Shaw vốn là cầu thủ có tiền sử chấn thương, anh chỉ mới thực sự thi đấu ổn định kể từ mùa trước, còn trước đó liên tục phải ngồi ngoài, thậm chí có lúc còn tính tới chuyện rời xa sân cỏ.

MỚI - NÓNG