Dư chấn mạnh 6,1 độ richter lại xuất hiện tại Tứ Xuyên

Dư chấn mạnh 6,1 độ richter lại xuất hiện tại Tứ Xuyên
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết: 1 giờ 08 sáng nay 18/5 (giờ địa phương), tại tỉnh Tứ Xuyên lại xảy ra dư chấn mạnh 6,1 độ richter. Trung Quốc đã kiểm tra và khẳng định sự an toàn của các lò phản ứng hạt nhân sau động đất.

Tâm của dư chấn này nằm giữa hai tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc, ở độ sâu 10 km, cũng được xem là khá nông. Như vậy, trong những ngày qua, Trung Quốc ghi nhận 145 dư chấn có cường độ trên 4 độ richter.

Bên cạnh việc xúc tiến công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ngày 12/5, Trung Quốc đang tích cực triển khai biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phát sinh đe dọa hơn 5 triệu người dân đang phải sống trong các lều dựng tạm.

Trong khi đó, hàng nghìn người tại Bắc Xuyên đã phải sơ tán trước nguy cơ mưa lớn gây lũ lụt.

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã gây lở đất, chặn dòng chảy của sông Thanh Châu và tạo ra một vùng nước ở tỉnh Tứ Xuyên. Không chỉ làm nước sông tràn vào một ngôi làng, trận động đất còn làm yếu nền đất ở khu vực thị trấn Hồng Dương, và nếu mực nước sông dâng cao thêm vài mét thì một khu vực dài khoảng 40 km ven sông sẽ bị ngập chìm. Các chuyên gia Trung Quốc đang tính tới việc cho nổ một đoạn đê để xả nước.

5 ngày sau trận động đất mạnh, số người thiệt mạng ở Trung Quốc đã lên đến gần 29.000 người. Người dân đã bắt đầu dọn dẹp các đống đổ nát, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tích cực tìm kiếm với hy vọng cứu sống nạn nhân và ngày 17/5 họ đã cứu được 63 người, trong đó 57 người ở Vấn Nam, tâm chấn của trận động đất 7,8 độ richter.

Hoạt động đường sắt tại tỉnh Tứ Xuyên cũng đã được khai thông từ sáng 18/5. Nhà chức trách Trung Quốc hy vọng việc nối lại tuyến đường sắt quan trọng này sẽ tạo nhiều thuận lợi trong công tác sơ tán cũng như vận chuyển cứu hộ.

Hiện người dân đang thiếu điều kiện sinh hoạt; hàng triệu gia cầm, gia súc thả rông cũng như xác của gia cầm, gia súc có thể làm phát sinh nhiều dịch bệnh. Vì vậy, cứu nạn và đề phòng dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc hiện nay.

Ngày 17/5, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hoan nghênh và cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả của động đất.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG