Thảm họa động đất Trung Quốc:

Dư chấn 5,9 độ richter làm tình hình thêm tồi tệ

Dư chấn 5,9 độ richter làm tình hình thêm tồi tệ
TP- Một dư chấn mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra chiều 16/5 tại quận Lixian ở miền tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm tồi tệ thêm tình hình vốn đã quá xấu sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter lần trước.
Dư chấn 5,9 độ richter làm tình hình thêm tồi tệ ảnh 1

Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (giữa) họp bàn cách giải quyết hậu quả động đất khi ngồi trên máy bay từ Bắc Kinh đi Tứ Xuyên  Ảnh: Xinhua

Tân Hoa Xã cho biết, dư chấn này đủ mạnh để làm nứt nhiều đoạn đường bộ, gây đất đá trên núi lở xuống khiến nhiều xe hơi, nhà cửa, tài sản của dân vùng Tứ Xuyên bị chôn vùi, phá hủy thêm nhiều công trình mà trận động đất trước chưa phá hủy hoàn toàn.

Tân Hoa Xã nói rằng tính đến ngày 16/5, số người chết do động đất lần này gây ra tổng cộng lên đến 22.069 người. Trong số này, có 21.577 người thuộc tỉnh Tứ Xuyên, số còn lại thuộc các tỉnh thành lân cận như Yunnan, Gansu, Chongqing, Henan, và Hubei.

Kể từ hôm xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter đến nay, các trung tâm nghiên cứu địa chấn Trung Quốc ghi nhận được 4.432 dư chấn với cường độ khác nhau xảy ra tại cùng khu vực tây nam Trung Quốc. Trong đó, trận dư chấn 5,9 độ richter xảy ra chiều 16/5 được xác định là có cường độ mạnh nhất, gây nhiều thiệt hại nhất.

Hãng tin AP dẫn lời Chính phủ Trung Quốc nói rằng Nhà nước dành một khoản tiền khoảng 772 triệu USD để chi cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo rằng do tại nơi xảy ra động đất đang có mưa lớn nên cần đề phòng nhiều vụ đất núi lở nữa xuống khu vực đang cứu hộ của vụ động đất vừa qua.

Theo ước tính của Cty phân tích và tính toán hậu quả thảm họa AIR Worldwide, trận động đất lần này gây ra tổng thiệt hại khoảng 20 tỷ USD đối với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 16/5 bày tỏ hoan nghênh các nhóm chuyên gia cứu trợ thiên tai đến từ Liên bang Nga, Singapore, Hàn Quốc, Nhạt Bản. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chấp nhận các chuyên gia nước ngoài đến giúp đỡ công tác cứu hộ thảm họa.

Việc cứu hộ các nạn nhân bị kẹt lại hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát đang diễn ra hết sức khẩn trương. Ngày 16/5 Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã tới thị sát nơi xảy ra động đất vừa qua. Ông nói cứu những người còn sống vẫn  là ưu tiên cao nhất hiện nay cho dù đã quá 72 giờ được coi là “giờ vàng trong cứu hộ”.

Cũng tại tỉnh Tứ Xuyên, Thủ tướng Ôn Gia Bảo thề không bỏ cuộc giữa chừng trong việc cứu hộ những người còn sống.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Ôn Gia Bảo cho rằng trận động đất lần này là lớn nhất, gây thiệt hại nhiều nhất đối với Trung Quốc kể từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa năm 1949 đến nay. 

Đ.P (Tổng hợp)

MỚI - NÓNG