Thời tiết 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2022: Miền Bắc có mưa, miền Nam trời mát mẻ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, nhiệt độ duy trì ở mức cao, miền Bắc có thể sẽ có mưa, miền Trung nắng nóng còn miền Nam thời tiết mát mẻ.

Trong 2 ngày 7 - 8/7 sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022, thời tiết trên cả nước đều có nền nhiệt cao cùng thời gian nắng trên 35 độ kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe các thí sinh.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 7 - 8/7, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 - 33 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 7 - 8/7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, riêng ngày 8/7 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày 7 - 9/7, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 - 33 độ.

Ở các thành phố lớn: Nhiệt độ tại Hà Nội dự báo từ 27 - 34 độ C, Đà Nẵng có mức nhiệt 27-35 độ C và TP.HCM có nhiệt độ 24 - 33 độ C.

Thời tiết 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2022: Miền Bắc có mưa, miền Nam trời mát mẻ ảnh 1

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam khô nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết 2 ngày thi tốt nghiệp THPT 2022: Miền Bắc có mưa, miền Nam trời mát mẻ ảnh 4
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.