Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 tăng trưởng 5,8%

Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 tăng trưởng 5,8%
TP - Ngày 10- 5, Ủy ban Kinh tế- xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) đã công bố Báo cáo điều tra kinh tế- xã hội khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 2012.

> Cứu doanh nghiệp bằng cách nào?

Báo cáo đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2012 sẽ đạt khoảng 5,8%, lạm phát sẽ giảm xuống mức một con số trong nửa cuối 2012.

Nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam, Báo cáo của ESCAP cho rằng, vấn đề giải quyết nợ xấu và thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cần giải quyết một cách căn bản. Ngoài ra, Việt Nam cần đa dạng hóa nền kinh tế, tạo cơ hội việc làm hữu ích và tăng tiêu dùng nội địa

Về tình hình và triển vọng kinh tế của Châu Á- Thái Bình Dương, báo cáo cho biết, tỷ lệ tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực được dự báo sẽ giảm xuống 6,5% trong năm 2012.

Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới, trong đó kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng ở mức 8,6%, giảm so với mức 9,2% năm 2011.

Tốc độ tăng trưởng giảm sẽ giúp giảm lạm phát trong khu vực ước tính giảm từ 6,1% năm 2011 xuống còn 4,8% trong
năm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG