Dự án trên 'đất vàng' Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn giờ ra sao?

Phối cảnh Khu trung tâm đô thị - thương mại-dịch vụ-tài chính- du lịch Nha Trang.
Phối cảnh Khu trung tâm đô thị - thương mại-dịch vụ-tài chính- du lịch Nha Trang.
TPO - Ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã huy động máy móc, nhân lực thi công cả ngày lẫn đêm. Dự án Khu trung tâm đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch trên “đất vàng” Nha Trang mang tầm cỡ quốc tế đang dần hình thành.

Khu Trung tâm đô thị thương mại- dịch vụ- tài chính-du lịch Nha Trang là dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa tại sân bay cũ Nha Trang có diện tích hơn 62 ha (nằm trong tổng thể diện tích 186 ha dự án khu phức hợp lớn nhất thành phố Nha Trang) với đầu đủ loại hình thương mại, dịch vụ, công viên, bảo tàng …. Dự án nằm vị trí trên khu “đất vàng” của cung đường Trần Phú hướng ra biển, dễ dàng di chuyển ra sân bay Cam Ranh, những khu du lịch nổi tiếng tại Nha Trang.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao đất cho Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (tập đoàn Phúc Sơn-PV) để thực hiện Dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang. Trong quyết định, UBND tỉnh đã thu hồi hơn 62,3 ha đất trong Trường Sĩ quan không quân, thuộc các phường: Lộc Thọ, Phước Hòa, Phước Hải, Phước Long và Vĩnh Nguyên để giao cho công ty Phúc Sơn thực hiện dư án (gồm phân khu 2A, phân khu 2 và phân khu 3).

Những lô đất này đã được bàn giao làm 2 đợt dưới sự chứng kiến của Trường Sĩ quan Không quân (được Bộ Quốc Phòng ủy quyền) với UBND tỉnh Khánh Hòa và tập đoàn Phúc Sơn. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép là 5 năm (2016-2020).

Theo ghi nhận của PV, sau gần một năm được UBND tỉnh Khánh Hòa giao quyết định làm chủ đầu tư, hiện tập đoàn Phúc Sơn đã huy động máy móc, nhân lực thi công cả ngày lẫn đêm. Đến nay tiến độ thi công cơ bản hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật, hệ thống vỉa hè được lát đá tự nhiên, hệ thống cây xanh được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, chủ đầu tư  đang tập trung triển khai các hạng mục trung tâm thương mại, nhà biệt thự, liền kề tại dự án, đồng thời tiến hành lắp đặt hệ thống camera bảo vệ toàn khu dự án.

Đại diện tập đoàn Phúc Sơn khẳng định, dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng, đồng thời tiến độ thi công dự án đang được đảm bảo theo kế hoạch.

Tập đoàn Phúc Sơn cũng tin tưởng với vị trí đắc địa cùng với tính minh bạch về pháp lý, dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại – dịch vụ - tài chính – du lịch Nha Trang hứa hẹn có sức hấp dẫn rất lớn đối với các nhà đầu tư bất động sản ở Nha Trang nói riêng và cả nước nói chung, nhất là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Dự án trên 'đất vàng' Nha Trang của Tập đoàn Phúc Sơn giờ ra sao? ảnh 1

Chủ đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục của dự án theo kế hoạch đề ra.

Với quy mô 63 ha và tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng Khu trung tâm đô thị - thương mại – dịch vụ - tài chính – du lịch Nha Trang được quy hoạch thành 6 khu trung tâm thương mại lớn, mỗi khu rộng 2 ha, cao từ 30-40 tầng. Nơi đây sẽ là văn phòng cho thuê, các trung tâm dịch vụ, thương mại sầm uất, hiện đại mang tầm quốc tế. Dự án còn có khu nhà ở thương mại gồm nhà liền kề, biệt thự, khu công viên cây xanh và hệ thống trường học liên cấp, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuận đồng bộ. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.