TPO - Nhấn mạnh "trường hợp đặc biệt phải có giải pháp đặc biệt, không có giải pháp đặc biệt thì khó vực dậy được", Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ ý kiến hoàn thiện đề án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), báo cáo Thường trực Chính phủ chậm nhất vào ngày 25/3.
TPO - Năm 2024, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng tập đoàn, tổng công ty rà soát, đưa ra chính sách trọn gói, cơ chế chính sách nhằm xử lý tồn đọng cho dự án thua lỗ ngành công thương. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, dự án thoát khỏi vướng mắc.
TPO - Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất đến năm 2025 được Chính phủ phê duyệt đặt ra yêu cầu xử lý dứt điểm các công ty con, công ty liên kết, các dự án đầu tư chậm tiến độ, hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả theo cơ chế thị trường.
TPO - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Vướng mắc đang tập trung ở 3 nhóm vấn đề.
Theo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phương án xử lý một số dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài ngành công thương sẽ được báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2023.
TP - Nhiều dự án yếu kém ngành Công Thương dù được quan tâm giải quyết nhưng đến nay vẫn trong cảnh “trùm mền”, trả lãi vay, hoặc báo lỗ theo từng ngày hoạt động, khiến đại biểu Quốc hội lo lắng, bức xúc.
TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, hoạt động không đúng quy định, thiếu hụt xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ.
TPO - Thủ tướng cho biết, các dự án yếu kém đã được tập trung xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải phóng các nguồn lực.
TPO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân 5 chỉ tiêu tái cơ cấu kinh tế không đạt và một số dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài chậm được xử lý dứt điểm.
TPO - Kiểm tra dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định "không để các đồng chí làm một mình, chịu trách nhiệm một mình", việc đưa nhà máy vào hoạt động sớm sẽ mang lại lợi ích hàng chục tỷ đồng mỗi ngày.
TP - Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương là một trong 6 nhiệm vụ đặt ra trong Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 -2020.
TP - Cuối năm 2016, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ ngành cùng chung tay triển khai xử lý 12 ‘cục nợ’ là 12 dự án đầu tư nghìn tỷ đang trong tình cảnh thua lỗ, tạm dừng hoạt động và cả đắp chiếu vì ngay cả khi chưa làm xong đã nhìn thấy nguy cơ lỗ lớn.
TPO - Theo báo cáo mới nhất Chính phủ gửi tới Quốc hội, trong số 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương, có nhiều dự án đã âm vốn chủ sở hữu, tổng nợ phải trả của không ít dự án hơn 7 nghìn tỷ đồng.
TP - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hiện tượng tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là còn;“sân trước”, “sân sau”, thậm chí “vườn sau” là có. “Nghèo thì nghèo rồi, đủ sống thì đủ sống rồi, đừng đường dây ổ dợ, tổ chức tham nhũng rồi gây hậu quả”, Thủ tướng phát biểu kết luận Hội nghị Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, sáng 16/10.
TPO - Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp các dự án thua lỗ, yếu kém ngành công thương về cơ bản đã mất 50% vốn rồi, số vốn còn lại, nếu không xử lý nhanh thì chỉ 1- 2 năm nữa "sẽ mất sạch".
TP - Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, chất lượng tín dụng các ngân hàng được cải thiện rõ nét với điểm nhấn nợ xấu toàn hệ thống giảm mạnh, nhiều khoản nợ có khả năng mất vốn đã được “cứu”. Dù “cục máu đông” nợ xấu đã tan dần nhưng thực tế vẫn còn nhiều ách tắc trong xử lý tài sản đảm bảo, thiết lập thị trường mua bán nợ. Bên cạnh đó, ngân hàng lại lo “xắn tay” gỡ nợ xấu cho 12 dự án thua lỗ.
TP - Thời gian qua, hoạt động của khối Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã nỗ lực để tìm lại phong độ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều DNNN hoạt động kém hiệu quả, chậm cổ phần hóa, nợ vay lớn, thậm chí nguy cơ mất vốn. Ðặc biệt, việc xử lý 12 dự án thua lỗ khó hoàn thành trước năm 2020.
TP - Theo thông tin từ Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương (gọi tắt: Ban Chỉ đạo) đã xác định còn nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc cần tiếp tục được xử lý, đặc biệt là việc tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng EPC và công tác quyết toán, xử lý tài sản ở các dự án đầu tư nghìn tỷ thua lỗ.
TP - Bộ Công Thương cho hay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có yêu cầu các bộ ngành “chốt” các phương án và đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn tại, yếu kém tại các dự án và doanh nghiệp đầu tư nghìn tỷ bị thua lỗ và yêu cầu Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, điều tra, xử lý các vi phạm ở các dự án.
TP - Trong số 12 dự án thua lỗ, có những dự án dù đã nhiều lần tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho nhưng cũng không thành công. Có dự án các cơ quan chức năng đề xuất triển khai phương án mở thủ tục phá sản.
TP - Theo Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, Nhà nước phải rất cân nhắc trong chuyện có đổ thêm nguồn lực vào cứu các dự án thua lỗ nghìn tỷ hay không.
Báo cáo mới nhất về 4 dự án thua lỗ ngành hóa chất cho thấy một số dự án trong tình cảnh “vô phương cứu chữa” khi tiếp tục lỗ sâu, 2 dự án đã bắt đầu làm ăn có lãi, duy trì sản xuất đều đặn và có khả năng thoát lỗ trong thời gian tới.
TPO - Về công tác điều tra, theo Bộ Công Thương, đã có 4 dự án, doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an do trong quá trình thanh tra đã phát hiện ra một số dấu hiệu vi phạm pháp luật.
TPO - Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn chứng nhiều trường hợp bị buộc thôi việc, điều chuyển công tác, đồng thời hứa sẽ tiếp tục kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân liên quan đến các dự án đầu tư thua lỗ.
TP - Sáng 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp 23, cho ý kiến về kết quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Báo cáo chỉ rõ, một số dự án đầu tư còn dàn trải, chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao. UBTVQH cũng phê bình hàng chục bộ, ngành, địa phương không có báo cáo thực hiện chủ trương này.
TP - Kiểm toán Nhà nước vừa kiến nghị Tổng Cty Xây dựng số 1 (Tổng Cty CC1) rà soát các khoản vốn đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và có biện pháp thoái vốn đối với các khoản đầu tư không có hiệu quả.
TP - Tại buổi làm việc cuối tuần qua của đoàn công tác Bộ Công Thương với Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem), ông Nguyễn Văn Sinh, Tổng Giám đốc công ty này cho biết, năm 2017, Công ty DAP - Vinachem đã đạt được mục tiêu thoát lỗ, không để tồn kho cao.
TP - Chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương, ông Đào Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí - đơn vị quản lý nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PvTex) cho biết, Cty đã lập các phương án khôi phục sản xuất kinh doanh như khởi động lại một phần phân xưởng DTY sản xuất sợi DTY từ sợi POY.
TP - Trao đổi với Tiền Phong về Dự án Muối mỏ Kali Nongbok (tỉnh Khammouan, Lào) được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đầu tư trên nghìn tỷ đồng nhưng “đắp chiếu”, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết: Hiện TTCP chưa nhận được chỉ đạo về việc thanh tra dự án này.