Dự án “Thời trang xanh” để bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
Dự án “Thời trang xanh” để bảo vệ môi trường
SVVN - Với sứ mệnh lan tỏa thông điệp “Thân thiện với môi trường từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày”, nhóm bạn trẻ sinh năm 1999 đã cùng nhau sáng lập nên dự án “Thời trang xanh”.

Dự án “Thời trang xanh” hay còn được biết đến với cái tên “Grinist”, thành lập đầu năm 2021 bởi nhóm gồm 4 cựu sinh viên của trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Luật Hà Nội, bao gồm: Vũ Phi Long, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thành Long và Đinh Thảo Nhi. “Tên dự án là một cách chơi chữ, mang hai ý nghĩa là “người sống xanh” (green-ist) và “xanh nhất” (greenest). Qua đó, chúng mình muốn truyền tải giá trị cốt lõi của dự án tới bất kì ai đang quan tâm hay theo đuổi “lối sống xanh” - một xu hướng hàng đầu hiện nay”, Vũ Phi Long (người sáng lập dự án) cho biết.

Ý tưởng sáng lập dự án của nhóm bạn trẻ bắt nguồn từ thói quen sử dụng những sản phẩm thân thiện với thiên nhiên. Từ đó tạo tiền đề để trả lời cho các băn khoăn về những bộ quần áo mặc hằng ngày: Làm sao để vừa mặc đẹp, vừa bảo vệ môi trường, trong khi hiện nay các sản phẩm vẫn đang được sản xuất từ các chất liệu chưa được bền vững và thân thiện.

Dự án “Thời trang xanh” để bảo vệ môi trường ảnh 1

Những sợi vải cotton hữu cơ được nhuộm màu tự nhiên.

Là những người trẻ dành sự quan tâm tới thời trang và các vấn đề về môi trường, nhóm đã quyết định tạo ra những chiếc áo mang phong cách tối giản từ những dòng “vật liệu xanh” như cotton hữu cơ, nhằm xây dựng văn hóa tiêu dùng thân thiện với thiên nhiên. Nguyễn Minh Thu (đồng sáng lập dự án) chia sẻ: “Quần áo là thứ ai trong chúng ta cũng phải sử dụng. Với số lượng khổng lồ như vậy, nếu không có một giải pháp bền vững, đây hoàn toàn có thể là một tác nhân gây hại tới môi trường, thậm chí chúng còn kéo theo nhiều hệ lụy khác”.

Nguyên liệu bông hữu cơ được sử dụng cho dự án, ngoài thân thiện với môi trường, giảm phát thải trong quá trình sản xuất, còn lành tính cho da nhạy cảm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và những người nông dân trồng bông.

Dự án “Thời trang xanh” để bảo vệ môi trường ảnh 2

“Mặc áo ‘chất liệu xanh’ của "Grinist", mình cảm thấy tự tin là một công dân có ích cho xã hội”, Quỳnh Tít bày tỏ.

Nói về những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, Đinh Thảo Nhi (đồng sáng lập dự án) cho biết: “Khó khăn lớn nhất đối với chúng mình có lẽ là việc tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào uy tín và được chứng nhận. Rồi khi tìm được những nhà cung cấp, chúng mình lại gặp những khó khăn về mức giá. Tiếp đến, chúng mình phải quan tâm đến định lượng vải cũng như mật độ đan sợi là bao nhiêu”. Với nhóm, một sản phẩm “Thời trang xanh” cần đảm bảo cả hai yếu tố “thời trang” và “xanh””.

Hiện tại, dự án vẫn đang tối ưu sản phẩm để “thân thiện” với khách hàng hơn. Đồng thời, nhóm cũng đang tập trung nghiên cứu thiết kế các sản phẩm mới hợp thị hiếu và chiếm được cảm tình của khách hàng. Trong tương lai, nhóm dự định sẽ sáng tạo nhiều mẫu mã hơn để đa dạng hóa sự lựa chọn, về cả kiểu dáng lẫn chất liệu.

Qua dự án “Grinist”, nhóm bạn trẻ mong muốn mọi người sẽ biết đến các “sản phẩm xanh” nhiều hơn, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng, cùng nhau góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng một cuộc sống bền vững.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.