Dự án thoát nước ì ạch, dân phải lội

Dự án thi công ì ạch, dân khổ sở vì đường lầy lội
Dự án thi công ì ạch, dân khổ sở vì đường lầy lội
TP - Dự án cống hóa tuyến mương Giáp Nhị để làm đường (thuộc dự án thoát nước giai đoạn II) nằm trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội dù được triển khai thực hiện hơn 4 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân nơi đây đang phải sống trong cảnh lầy lội, bụi bẩn.

“Kể từ khi dự án cống hóa mương Giáp Nhị để làm đường được triển khai, trời nắng cũng như trời mưa khi đi qua tuyến đường người dân chúng tôi luôn phải chứng kiến cảnh đường sá lầy lội, bụi bẩn gây mất an toàn khi tham gia giao thông”, ông Nguyễn Hùng Cường, người dân ở tổ dân số 27 thuộc phường Thịnh Liệt bức xúc. Theo ông Cường, đoạn đường này dù chỉ dài chưa đầy 1 km nhưng việc triển khai thi công ì ạch, suốt hơn 4 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Mặt đường xuất hiện vô số những ổ voi, ổ trâu. Chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ biến lòng đường thành “ao”, còn trời nắng nóng thì bụi bẩn mù mịt, lầy lội, gây mất an toàn của người dân khi di chuyển qua đây.

Theo tìm hiểu được biết, đoạn đường “đau khổ” mà người dân phản ánh nói trên nối tổ dân phố số 26, 27, 28  với khu đô thị Đồng Tàu thuộc phường Thịnh Liệt. Trước khi dự án cống hóa mương Giáp Nhị được triển khai phục vụ việc thoát nước khu vực Đuôi Cá, Thịnh Liệt, Đồng Tàu, hằng ngày luôn có một lượng lớn người và xe lưu thông trên tuyến đường này. Việc thi công ì ạch của dự án đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của người dân ở đây. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Hải - Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho hay, dự án cống hóa tuyến mương Giáp Nhị để làm đường có vai trò rất quan trọng, vừa phục vụ việc thoát nước cho cả khu vực rộng lớn, vừa tạo tuyến đường giao thông cho khu dân cư ở đây. Tuy nhiên, theo lãnh đạo phường việc dự án kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành là nguyên nhân chính gây ra tình trạng lầy lội, ngập úng cục bộ. Trong thời gian qua, phường đã nhận được ý kiến của người dân sống tại các tổ dân phố số 26, 27, 28 phản ánh tình trạng ngập úng, lầy lội do việc thi công của dự án thoát nước kéo dài.

Lý giải về việc thi công dự án ì ạch, đại diện của Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho hay, nguyên nhân là do đơn vị chậm được bàn giao mặt bằng. Cụ thể, theo Ban Quản lý, dự án cải tạo tuyến mương Giáp Nhị thuộc gói thầu số 3 của dự án II với chiều dài chỉ 463,8m. Dự án được triển khai thi công từ tháng 7 năm 2011, nhưng trong quá trình thực hiện vướng giải phóng mặt bằng, nên vừa thi công vừa phải chờ mặt bằng. Trong đó có đoạn hạ lưu (cửa xả ra sông Sét) mới được bàn giao mặt bằng ngày 27/5/2015, hiện nay đơn vị thi công đang tập trung thi công để hoàn thành đoạn cống này trước ngày 30/6: “Hiện tại chưa thể hoàn thiện mặt đường là do nhiều hạng mục chưa hoàn thành đoạn hạ lưu. Chúng tôi và nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại của toàn tuyến trước ngày 31/8”, đại diện chủ đầu tư cam kết.

Theo tìm hiểu được biết, đoạn đường “đau khổ” mà người dân phản ánh nói trên nối tổ dân phố số 26, 27, 28  với khu đô thị Đồng Tàu thuộc phường Thịnh Liệt. Trước khi dự án cống hóa mương Giáp Nhị được triển khai phục vụ việc thoát nước khu vực Đuôi Cá, Thịnh Liệt, Đồng Tàu, hằng ngày luôn có một lượng lớn người và xe lưu thông trên tuyến đường này. Việc thi công ì ạch của dự án đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của người dân ở đây. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.