Dự án thoát lũ lớn nhất Hà Nội: Nhiều tổ máy 'tê liệt' vì thiếu nước

0:00 / 0:00
0:00
Đã chậm gần 1 năm, lại đang mùa mưa nhưng kênh dẫn nước trạm bơm tiêu Yên Nghĩa vẫn bị chặn dòng thế này
Đã chậm gần 1 năm, lại đang mùa mưa nhưng kênh dẫn nước trạm bơm tiêu Yên Nghĩa vẫn bị chặn dòng thế này
TP - 10 tổ bơm đã hoàn thành từ hơn 2 năm nay, tuy nhiên, Dự án Trạm bơm tiêu úng Yên Nghĩa với kinh phí đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng chưa một ngày hoạt động hết công suất. Nguyên nhân chính là do thi công kênh dẫn nước mãi không xong, khiến dự án chưa phát huy được chức năng chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Chỉ 2 - 3 tổ máy bơm hoạt động

Là hạng mục theo tiến độ đã được hoàn thành từ năm 2017 nhưng đến nay, cửa thu nước từ sông Nhuệ vào kênh La Khê (kênh lấy nước cho trạm bơm) đặt tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông vẫn đang thi công ngổn ngang. Có mặt tại đây những ngày qua, PV Tiền Phong nhận thấy công trường mới thi công xong tường kè 2 bên, nạo vét lòng kênh bên dưới được khoảng 500 mét, đường giao thông vẫn đang được thi công. Với đoạn kênh từ cầu Am đến hết địa phận quận Hà Đông dài khoảng 3km đang được thi công kiểu xôi đỗ, nham nhở. Tại đoạn kênh chạy qua phường Quang Trung, quận Hà Đông, đơn vị thi công mới chỉ dựng bờ rào tôn hai bên cả năm nay, một số đoạn được đóng cọc cừ rồi để đấy.

Kênh La Khê, tiêu nước ra sông Đáy đã tồn tại hàng chục năm. Hiện nay, lòng kênh đã bị lấn chiếm, đổ đầy đất nhiều đoạn. Do bị lấn chiếm nên mặt cắt ngang nhiều đoạn hiện chỉ rộng khoảng 3 đến 4 mét, trong khi kênh dẫn nước của dự án phải rộng từ 7 đến 13 mét.

Tại một số đoạn kênh chạy qua huyện Hoài Đức, hiện nay đất cát, vật liệu xây dựng còn đổ chặn ngang cả dòng chảy.

Dự án Đầu tư cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (có tên viết tắt: Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2013 và phê duyệt điều chỉnh năm 2019. Dự án gồm có 1 trạm bơm tiêu úng với 10 tổ máy, công suất 120m3 nước/ giây (lớn nhất Hà Nội hiện nay); hệ thống kênh dẫn nước dài 5,7 km lấy nước từ sông Nhuệ chảy ra sông Đáy. Mục tiêu của dự án là ngăn nước sông Nhuệ dâng cao, gây ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng thi công trong giai đoạn đã được điều chỉnh là 2013 - 2020.

Dự án đã hoàn thành trạm bơm xây dựng trạm bơm từ năm 2018, sẵn sàng hoạt động hết công suất, tuy nhiên các mùa mưa trong 3 năm qua, có thời điểm nhiều tuyến phố tại các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, huyện Hoài Đức… bị ngập nặng do nước sông Nhuệ dâng cao, nhưng trạm bơm lại không có nước để vận hành hết công suất.

Đại diện Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thuỷ lợi Sông Nhuệ (đơn vị quản lý, vận hành Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) cho biết, thời gian qua, vào thời điểm Hà Nội có mưa lớn, nước sông Nhuệ dâng cao, nhưng chỉ 2 đến 3 tổ máy của trạm bơm này được vận hành. Các tổ máy còn lại vẫn nằm yên, vì thiếu nước.

Lãng phí do chậm giải phóng mặt bằng

Ông Đinh Công Sơn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, dự án có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã thi công xong Trạm bơm tiêu úng Yên Nghĩa; giai đoạn 2 thi công kênh dẫn nước La Khê đang được triển khai.

Theo ông Sơn, vướng mắc lớn nhất của dự án hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Quận Hà Đông, huyện Hoài Đức giải phóng mặt bằng chưa đạt tiến độ yêu cầu. Khó khăn tiếp theo của dự án là công trình phải thực hiện trong bối cảnh vừa thi công vừa đảm bảo thoát nước. Hiện tại đang là mùa mưa nên việc thi công lòng kênh phải dừng lại từ tháng 5 đến tháng 10.

Nói về thực trạng từng đoạn thi công còn chưa giải phóng xong mặt bằng, ông Văn Tùng Giang, Phòng Quản lý dự án 1, Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở NN&PTNT Hà Nội (phụ trách thi công) cho biết, kênh dẫn nước đi qua 2 quận Hà Đông và huyện Hoài Đức. Trên địa bàn quận Hà Đông, dự án đi qua các phường Vạn Phúc, Yết Kiêu, Quang Trung, Hà Cầu, La Khê, Dương Nội; tổng diện tích mặt bằng cần UBND quận Hà Đông giải phóng là 307.000m2. Đến nay, quận mới giải phóng được 162.000 m2 (khoảng 52%), số mặt bằng cần phải giải phóng tiếp là 144.000 m2.

Đại diện Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ, từ khi đơn vị tiếp nhận bàn giao, vận hành đến nay, chưa có mùa mưa nào trạm bơm hoạt động hết công suất 10 tổ máy.

Với đoạn dự án đi qua các xã Đông La, La Phù huyện Hoài Đức, ông Giang cho biết, địa phương đã thực hiện xong và Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chờ qua mùa mưa để đẩy nhanh thi công, hoàn thành kênh dẫn nước chạy qua đây.

Nói về khối lượng công việc đã thi công được, đại diện Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, thi công kênh dẫn nước đã đạt được hơn 60%. Do vướng về mặt bằng như vậy nên khi có mưa, nước được đưa từ sông Nhuệ ra trạm bơm không đủ để trạm hoạt động hết các tổ máy.

Về giải pháp cho tình trạng trên, đại diện Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, đơn vị đã có văn bản để Sở NN&PTNN báo cáo thành phố cho ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng dự án. Cùng với đó, Ban cũng đang phối hợp với quận Hà Đông thúc đẩy giải phóng mặt bằng, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2021 hoàn thành toàn bộ kênh dẫn nước.

MỚI - NÓNG