Dự án “Raas ngàn sao”: Bộ VH-TT&DL làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Dự án “Raas ngàn sao”: Bộ VH-TT&DL làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa
TP - Ngày 3/11, Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Luật Di sản văn hóa.

Vấn đề được Đoàn công tác quan tâm nhất là việc Cty RAAS xin lập dự án khu du lịch quy mô lớn trên vịnh Nha Trang và việc Văn chỉ Vĩnh Xương bị phá dỡ.

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo, khu du lịch “Raas ngàn sao” mới là ý tưởng của Cty RAAS, chưa phải là dự án. UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ mới ghi nhận ý kiến của ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Cty RAAS, chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này.

Việc UBND tỉnh chỉ đạo khảo sát tại Đầm Bấy trên đảo Hòn Tre (khu vực Cty RAAS muốn xây dựng sớm để phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010) là để các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Theo ông Lê Xuân Thân, tỉnh Khánh Hoà đã hoàn thành sơ bộ Đề án quy hoạch vịnh Nha Trang, trong tháng 11 sẽ trình Bộ VH-TT&DL. Đây sẽ là cơ sở để quản lý và xem xét cấp phép đầu tư các dự án trong vịnh Nha Trang.

MỚI - NÓNG